Lộ diện ứng cử viên nặng ký giải thưởng Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2022

LHP Cannes lần thứ 75 được đánh giá là "ngày hội điện ảnh" khi quy tụ 21 tác phẩm xuất sắc tranh tài giải thưởng Cành Cọ Vàng danh giá.
Lộ diện ứng cử viên nặng ký giải thưởng Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2022
Tác phẩm “Broker” khai thác câu chuyện xã hội về "chiếc hộp em bé" được đánh giá là ứng cử viên sáng giá giải thưởng Cành Cọ Vàng LHP Cannes lần thứ 75

Chỉ còn 1 ngày nữa, LHP Cannes lần thứ 75 sẽ chính thức khép lại mùa phim sôi động và công bố tác phẩm xuất sắc nhận giải thưởng Cành Cọ Vàng. Bước vào giai đoạn nước rút, nhiều ứng cử viên sáng giá lộ diện.

Đầu tiên phải kể đến tác phẩm “Broker” (tựa Việt: Người môi giới) do Hirokazu Kore-eda biên kịch và đạo diễn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc: Song Kang-ho, Lee Ji-eun, Kang Dong-won.

Với “Broker”, phim tiếp tục khai thác một câu chuyện mang tính xã hội: Những đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trong những chiếc hộp bên ngoài các bệnh viện phụ sản ở thủ đô Seoul.

Phim tái hiện câu chuyện ngoài đời có thật ở Hàn Quốc về những “chiếc hộp em bé” từ năm 2009 và đã cứu sống hơn 1.500 sinh mệnh trong suốt thập kỷ qua.

Trong hành trình tìm kiếm gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ rơi trong “chiếc hộp em bé” vào đêm mưa, chủ tiệm giặt ủi Sang-hyun (Song Kang-ho thủ vai), ngoài công việc chính còn là người môi giới - thuật ngữ dùng chỉ người "trung chuyển" các em bé trong "chiếc hộp em bé" đến gia đình mới.

Phim được đánh giá ấn tượng nhất tại LHP Cannes khi trong buổi chiếu chính thức, "Broker" bất ngờ nhận được tràng vỗ tay kéo dài tới 12 phút. Với thắng lợi từ phía khán giả, bộ phim là ứng viên nặng ký cho giải thưởng Cành Cọ Vàng năm nay.

Một điều đặc biệt, đạo diễn Hirokazu Kore-eda từng nhiều lần tranh tài tại LHP Cannes. Bộ phim "Shoplifters" vinh danh giải thưởng LHP Cannes lần thứ 71 năm 2018. Ngoài ra, ông từng được tôn vinh với giải thưởng của Hội đồng Giám khảo LHP Cannes dành cho bộ phim "Like Father, Like Son" vào năm 2013.

Lộ diện ứng cử viên nặng ký giải thưởng Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2022
Đạo diễn Park Chan-wook, diễn viên Thang Duy (Trung Quốc), Park Hae-il tại thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 75

Dấu ấn điện ảnh châu Á tại LHP Cannes lần thứ 75 kể tới bộ phim "Decision To Leave" (tạm dịch: Quyết định rời đi” của đạo diễn Park Chan-wook, với sự góp mặt của Thang Duy (Trung Quốc), Park Hae-il và một số diễn viên khác.

Nội dung phim kể về chàng sĩ quan cảnh sát Hye Jun nhận điều tra cái chết bí ẩn trên vùng núi, đối tượng tình nghi có liên quan vụ án là vợ của nạn nhân tên Seo Rae. Điều bất ngờ là Hye Jun lại dần nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này.

Theo nhà phê bình David Ehrlich nhận định "Decision To Leave" là phim lãng mạn nhất năm nay. Kịch bản và tính cách của từng nhân vật được phát triển một cách hợp lý. Nữ chính Thang Duy được khen ngợi diễn xuất ấn tượng.

Lộ diện ứng cử viên nặng ký giải thưởng Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2022
Vẻ đẹp mặn mà của nữ chính Thang Duy

Một ứng cử viên sáng giá nhất LHP Cannes lần thứ 75 là phim 'Crimes of the Future' (tạm dịch: Tội ác tương lai) của đạo diễn, biên kịch David Cronenberg. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như: Seydoux, Kristen Stewart, Viggo Mortensen...

Phim thuộc thể loại khoa học - viễn tưởng, kinh dị, giật gân, lấy bối cảnh khi thế giới tự nhiên dần bị hủy diệt, con người lao vào các cuộc tiến hóa kỳ quái. Các nhà phê bình nhận định phim có sự sáng tạo, đây là yếu tố quyết định khi chấm giải thưởng Cành Cọ Vàng. Đây cũng là sự trở lại ấn tượng của ông hoàng của thể loại kinh dị David Cronenberg, từng thắng Palme d'Or năm 1996.

Ngoài ra, tác phẩm gây chú ý tại LHP Cannes lần thứ 75 có “Top gun: Maverick” của tài tử Tom Cruise và phim “Tiểu sử Elvis” của Baz Luhrmann với sự góp mặt của hai ngôi sao Austin Butler và Tom Hanks.

Các tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao là "Leila’s Brothers" (tạm dịch: Anh em của Leila) của đạo diễn Saeed Roustayi kể về người phụ nữ nỗ lực nuôi cả gia đình và phim "Holy Spider" của đạo diễn Ali Abbasi kể về gã cuồng tín giết người hàng loạt.

Phim "Armageddon Time" (tạm dịch: Thời tranh đấu) do Ronald Reagan đạo diễn, có sự góp mặt của các sao như Anne Hathaway, Anthony Hopkins... cũng là ứng cử viên tạo đột phá nhất năm nay.

LHP Cannes lần thứ 75 tổ chức tại thành phố Cannes (Pháp) từ ngày 17/5 đến 27/5. Sự kiện điện ảnh lớn chào đón sự tham gia của khoảng 35.000 khách, quy tụ dàn sao Hollywood.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75: Màn tranh tài của những “chiến binh điện ảnh”
Liên hoan phim Cannes chính thức lùi ngày khai mạc

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.