Gã thanh niên tạt xăng "thiêu sống" chủ nhà máy xay xát

Do không đồng ý mẹ mình làm việc tại nhà máy xay xát nên Tân cãi nhau với mẹ. Ông chủ nhà máy đến can ngăn liền bị gã tạt xăng đốt chết.
Trần Ngọc Tân tại cơ quan Công an.
Trần Ngọc Tân tại Cơ quan Công an.

Ngày 27/5, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã tạm giữ Trần Ngọc Tân (SN 1988, trú tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo) điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 25/5, sau khi uống rượu, Tân tìm đến mẹ ruột của mình đang làm thuê tại một nhà máy xay xát ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo. Tại đây, Tân xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột của mình về việc không cho mẹ tiếp tục làm việc tại nhà máy.

Tại thời điểm đó, nghe có tiếng cãi vã ồn ào, ông N.T.T (SN 1954), chủ nhà máy xay xát đến can ngăn và có xảy ra tranh cãi với Tân.

Đang cầm trên tay bình xăng 2 lít, Tân tạt vào người ông T rồi bật lửa đốt. Ông T bị bỏng nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Sau đó, ông T được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị trong tình trạng bị bỏng cấp độ 3. Đến sáng 27-5, ông T đã tử vong.

Tạt xăng hại chồng hờ vì nghi ăn ở hai lòng
Đôi nam nữ tạt xăng vào nhau rồi châm lửa đốt sau màn tranh cãi

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.