Nguyên nhân vụ tai nạn khiến cháu bé 2 tuổi tử vong ở Cầu Trắng

Tối 26/5, liên quan đến vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại khu vực Cầu Trắng, quận Hà Đông, Hà Nội khiến cháu bé 2 tuổi tử vong, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã có báo cáo ban đầu.
Nguyên nhân vụ tai nạn khiến cháu bé 2 tuổi tử vong ở Cầu Trắng
Sau va chạm, do không may, cháu N.H.V bị ngã vào gầm xe ô tô khách, dẫn đến tử vong.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 26/5, chị N.T.Y, SN 1991, trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội, điều khiển xe đạp điện BKS 29MĐ3 -822.xx chở theo 3 cháu nhỏ là con và cháu lưu thông theo hướng từ quận Hà Đông về quận Thanh Xuân.

Khi đến khu vực Cầu Trắng thì xe của chị Y bất ngờ va chạm với xe ô tô khách 45 chỗ BKS 29B – 035xx đi cùng chiều. Do tay lái yếu, đường đông nhiều phương tiện nên chị Y bị loạng choạng, cả 4 người đi trên xe đạp điện là chị Y và cháu L.B.V, SN 2018; N.T.M và N.H.V, SN 2019, đã ngã ra đường. Không may, cháu N.H.V bị ngã vào gầm xe ô tô khách, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe khách không biết chuyện xảy ra nên vẫn tiếp tục di chuyển theo nhịp đèn tín hiệu giao thông cách đó khoảng 20m.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu N.H.V cho gia đình lo hậu sự.

Người đàn ông rơi xuống vách núi tử vong sau tai nạn Người đàn ông rơi xuống vách núi tử vong sau tai nạn
Va chạm xe tải trên cầu Chương Dương, thanh niên đi xe máy tử vong Va chạm xe tải trên cầu Chương Dương, thanh niên đi xe máy tử vong
Ô tô đi ngược chiều đâm xe tải rồi bốc cháy khiến 2 người tử vong Ô tô đi ngược chiều đâm xe tải rồi bốc cháy khiến 2 người tử vong

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.