“Chiến binh sao vàng” Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Thị Oanh được vinh danh vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31

Trong khuôn khổ lễ bế mạc SEA Games 31, “Giải thưởng vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31” đã được trao cho 4 vận động viên tiêu biểu. Trong đó, đoàn thể thao Việt Nam có 2 gương mặt vinh danh là tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh.
“Chiến binh sao vàng” Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Thị Oanh vinh danh vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31
Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành 3 Huy chương Vàng SEA Games 31

Hai vận động viên quốc tế được vinh danh đợt này là Quah Jing Wen (Singapore, bơi lội) và Joshua Robert Atkinson (Thái Lan, điền kinh).

Điều đặc biệt cả 4 vận động viên được xướng tên giải thưởng vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31 đều thi đấu các môn thi thuộc hai môn thi Olympic gồm điền kinh và bơi, ở nhóm 1 thuộc Hiến chương SEA Games.

Thành tích nổi bật của “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng giành 5 Huy chương Vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games 31. Danh sách nội dung thi đấu đạt huy chương Vàng gồm: nội dung 400m tự do (đồng thời phá kỷ lục SEA Games với kết quả 3 phút 48 giây 06), 800m tự do, 1.500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do (phá kỷ lục SEA Games 31 với tổng thành tích: 7 phút 16 giây 31).

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 3 Huy chương Vàng cá nhân môn điền kinh ở các nội dung: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Cô khẳng định tài năng khi vượt xa đối thủ trên đường chạy dài.

Nữ VĐV môn bơi Quah Jing Wen (Singapore) đoạt 6 Huy chương Vàng, trong đó có 3 Huy chương Vàng cá nhân, 3 Huy chương Vàng tiếp sức, phá 1 kỷ lục SEA Games.

VĐV điền kinh Joshua Robert Atkinson (Thái Lan) đoạt 4 Huy chương Vàng cá nhân môn điền kinh ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức hỗn hợp 4x400m, tiếp sức 4x400m nam.

“Chiến binh sao vàng” Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Thị Oanh vinh danh vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31
"Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng giành 5 Huy chương Vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games 31

Điều đặc biệt cả hai VĐV Nguyễn Huy Hoàng và VĐV Nguyễn Thị Oanh đều là tuyển thủ “mở hàng” giành Huy chương Vàng đầu tiên đội đội tuyển bơi lội Việt Nam và đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.

Kết thúc SEA Games 31, điền kinh Việt Nam giữ vị trí đầu bảng trong bảng tổng sắp huy chương với thành tích 22 HCV, 15 HCB và 8 HCĐ, bỏ xa thành tích 12 HCV của đoàn giữ vị trí thứ 2 là Thái Lan.

Kỳ SEA Games 31 ghi nhận tuyển bơi lội và điền kinh thiếu vắng những gương mặt vàng như “tiểu tiên cá” Ánh Viên và “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh.

Mặc dù không có được vị trí số 1 tại SEA Games 31 như điền kinh, nhưng tuyển bơi Việt Nam đóng góp thành tích chung 11 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ. Chia sẻ khi đón nhận vinh dự đặc biệt, “cô gái không phổi” Nguyễn Thị Oanh bày tỏ: “Niềm hạnh phúc vỡ òa. Oanh xin cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã luôn đồng hành, động viên và cổ vũ cho Oanh. Một kỳ SEA Games 31 đáng nhớ tên sân nhà Việt Nam. Sẽ luôn tỏa sáng và mang vinh quang về cho Tổ quốc ở các giải đấu tiếp theo”.

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 31: Vì vinh quang Tổ quốc, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn
2 VĐV Việt Nam được đề cử vào danh sách VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31
"Nữ hoàng tốc độ" Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 3 huy chương Vàng, phá kỷ lục SEA Games 31

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.