Vừa giành "vàng" SEA Games, U23 Việt Nam chuẩn bị ngay cho VCK U23 châu Á 2022

Ngay sau khi vừa giành tấm huy chương Vàng SEA Games 31, U23 Việt Nam đã bắt đầu ngay vào hành trình mới sắp tới là vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Vừa giành
U23 Việt Nam tiếp tục tập trung chuẩn bị cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Theo đó, HLV Gong Oh-kyun đã công bố danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 sắp tới tại Uzbekistan. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tới.

Cụ thể, thành phần nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự giải lần này sẽ gồm Văn Toản, Việt Anh, Văn Đô, Tuấn Tài, Hoàng Anh, Mạnh Dũng, Văn Tùng… Đây là danh sách 14/20 cái tên vừa giành tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31 vừa qua.

Trong khi đó, 3 cái tên bị loại gồm Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long và Hồ Thanh Minh, trong số này đáng tiếc nhất là trường hợp của Văn Xuân khi hậu vệ này bị dính chấn thương.

Bên cạnh đó, các nhân tố mới được triệu tập trong lần này sẽ là những cái tên được đánh giá cao trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào chiều mai (24/5), sau đó sẽ đáp chuyến bay sang UAE tập huấn. Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với U23 UAE, dự kiến vào ngày 28/5. Đến ngày 29/5 toàn đội sẽ bay sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Theo quy định, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với U23 Thái Lan vào ngày 2/6. Tiếp đến là 2 trận đấu với U23 Hàn Quốc (5/6) và U23 Malaysia (8/6).

Vừa giành
Những con số thú vị về U23 Việt Nam tại SEA Games 31 Những con số thú vị về U23 Việt Nam tại SEA Games 31
Những điều về tân HLV của đội tuyển U23 Việt Nam Những điều về tân HLV của đội tuyển U23 Việt Nam
Bốc thăm VCK U23 châu Á: Việt Nam đối đầu với các đại diện của Đông Nam Á Bốc thăm VCK U23 châu Á: Việt Nam đối đầu với các đại diện của Đông Nam Á

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.