Gã thanh niên xách “nước vui” về tỉnh Hà Nam tiêu thụ

Đối tượng đưa “nước vui”, loại ma tuý nguy hiểm dễ thâm nhập vào trong giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí cùng hàng trăm viên ma tuý tổng hợp, ma tuý đá dạng ketamin từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nam tiêu thụ...
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Toàn, SN 1992, trú tại xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về địa bàn tỉnh Hà Nam tiêu thụ.

Trước đó, rạng sáng 9/5, tại tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc (thị xã Duy Tiên, Hà Nam), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Toàn đang vận chuyển trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 250 viên ma túy tổng hợp, 2 túi tinh thể màu trắng và 20 túi bột màu trắng nghi là ma tuý. Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ và tiến hành giám định.

Bước đầu, Toàn khai nhận 2 túi chất tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng kẹo và ma túy ketamin. Đặc biệt 20 túi chất bột màu trắng là ma túy dạng "nước vui".

Theo Cơ quan Công an, “nước vui” là dạng ma túy rất nguy hiểm, dễ xâm nhập vào trong giới trẻ và các khu vui chơi giải trí. Đây là lần đầu tiên loại ma tuý này được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Ma túy tổng hợp biến tướng thành 'trà sữa, nước vui'
“Nước vui” một loại ma túy mới cực kỳ nguy hiểm
“Nước vui” và những hiểm họa “hơn cả nỗi buồn”
Bắt hotgirl chuyên livestream bán nước nho ma túy

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.