Có hơn 5 triệu tài khoản chứng khoán tại Việt Nam

Đây là số liệu được cung cấp tính đến hết tháng 4/2022 dù thị trường chứng khoán đang có những biến động mạnh nhưng số lượng mở mới tài khoảng cá nhân vẫn không ngừng tăng.
Có hơn 5 triệu tài khoản chứng khoán tại Việt Nam
Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận số lượng tài khoản mở mới tiếp tục tăng.

Theo đó, trong tháng 4 vừa qua đã có hơn 230.000 tài khoản cá nhân mới. Đây là lượng tài khoản mở mới hàng tháng cao thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau mức 270.000 tài khoản của tháng 3/2022.

Tính đến hết tháng 4/2022, thị trường chứng khoán Việt Nam có 5,2 triệu tài khoản thì số lượng của nhà đầu tư cá nhân chiếm đến 98,9%.

Trong khi đó, số lượng tài khoản của tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài cũng tăng nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tài khoản giao dịch.

Như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân đã tương đương 5,24% dân số cả nước và vượt mục tiêu 5% dân số đầu tư chứng khoán vào năm 2025.

Chứng khoán toàn cầu ghi nhận phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020 Chứng khoán toàn cầu ghi nhận phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020
Lội ngược dòng ngoạn mục, VN-Index hồi sinh? Lội ngược dòng ngoạn mục, VN-Index hồi sinh?
Chứng khoán 11/5: VN-Index lấy lại cột mốc 1.300 điểm Chứng khoán 11/5: VN-Index lấy lại cột mốc 1.300 điểm

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.