Bắt thanh niên đất Cảng "bán rong" bóng cười

Ngày 11/5, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển bình N20 (khí cười) chưa qua sử dụng...
Đối tượng Cường cùng tang vật
Đối tượng Cường cùng tang vật

Cụ thể, khoảng 16h40 ngày 9/5, Tổ công tác HP22 Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng tuần tra trên địa bàn huyện đã phát hiện đối tượng Đinh Văn Cường (tên gọi khác là Trọng cá), SN 1996, trú tại xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng đang điều khiển xe mô tô BKS 15-B3 996.xx trên đường trục xã Đoàn Lập.

Qua kiểm tra, Tổ công tác HP22 Công an huyện phát hiện trên xe Đinh Văn Cường có 1 bình bằng kim loại và 10 quả bóng dạng bóng bay.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Cường khai nhận bên trong bình có chứa khí N02 (khí cười) loại 5kg đang trên đường mang đi bán cho khách để sử dụng. Qua kiểm tra hành chính tại nhà Đinh Văn Cường, lực lượng Công an thu giữ thêm 28 điếu thuốc lá điện tử.

Tổ công tác HP22 Công an huyện Tiên Lãng đã đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Đoàn Lập để phối hợp xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

“Khí cười” là hợp chất vô cơ có tên công thức N2O, là chất khí không màu có vị ngọt nhẹ, tạo sự phấn khích và ảo giác. Sau khi hít khoảng 10 đến 30 giây, N2O sẽ gây hiệu ứng sảng khoái, vui vẻ và duy trì trong 2 đến 3 phút, làm giảm nhẹ sự tỉnh táo. Việc sử dụng thường xuyên khí cười có thể gây ra các rối loạn thần kinh như: Cảm giác bị châm chích ở đầu chi và đi đứng loạng choạng, các rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ và các rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp…

Vì vậy, cơ quan Công an kiến nghị người dân không mua bán, cất giữ, bảo quản, sử dụng khí N2O trái phép và cho tổ chức sử dụng tại nơi ở, địa điểm kinh doanh của mình. Nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh những tác hại, hậu quả lâu dài mà những thú vui giải trí vô bổ này gây ra.

Hà Nội: Xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, ‘‘tem giấy”
“Bóng cười” có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
Cha mẹ sớm nói với con về giáo dục giới tính, tránh xa bóng cười
Đề xuất cấm đầu tư kinh doanh bào thai, bóng cười và shisha
Nam thanh niên bị yếu tứ chi vì hít bóng cười
Bóng cười – Sau tiếng cười là tiếng khóc?

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.