Tìm kiếm nữ giáo viên cùng 2 con nhỏ mất tích ở bờ sông

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non nghi mất tích sau khi người thân đi tìm, phát hiện xe đẩy em bé và dép ở bờ sông.
Các lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm trên sông Thái Bình.
Các lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm trên sông Thái Bình.

Ngày 9/5, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con chị V.T.H.T. (SN 1991, giáo viên trường mần non, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) nghi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/5, chị V.T.H.T nói với mẹ chồng đưa hai con gái nhỏ 9 tháng tuổi và hơn 2 tuổi đi chơi. Khoảng 10h, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T. có đại ý giống như “tạm biệt” nên báo với chồng nữ giáo viên này.

Lập tức, người nhà chị T. tổ chức đi tìm. Khi ra đến bờ sông Thái Bình thì phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy liên quan đến 3 mẹ con. Tại bờ sông còn có dấu chân đi hướng về phía mép nước.

Xe đẩy và dép được để lại bên cạnh bờ sông
Xe đẩy và dép được để lại bên cạnh bờ sông

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền, ca nô để tìm kiếm 3 mẹ con chị T. nghi bị mất tích tại khu vực sông Thái Bình, gần vị trí phát hiện chiếc xe đẩy.

Đến tối 8/5, mọi sự tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Mọi người đều hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con chị T.

Theo lãnh đạo địa phương, gia đình chị T. kinh tế ổn định. Mọi người trước đó không thấy nữ giáo viên có biểu hiện bất thường.

Người đàn ông chạy bộ ngược dòng xe, kịp thời cứu người định nhảy cầu tự tử
Xác định nguyên nhân thầy giáo dạy thể dục tử vong ở nhà đa năng của trường
Cứu hộ thành công một nam sinh có ý định nhảy lầu tự tử

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.