11 vận động viên Hà Nội tham gia nghi thức rước lửa đuốc SEA Games 31

Mới đây, ông Đào Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, Thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) đã ký thông báo về việc huy động lực lượng tham gia Lễ xin lửa đuốc phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 31.
11 vận động viên Hà Nội tham gia nghi thức rước lửa đuốc SEA Games 31
11 vận động viên Hà Nội tham gia nghi thức rước lửa đuốc SEA Games 31

Ngoài ra, Lễ xin lửa đuốc phục vụ lễ khai mạc SEA Games 31 có sự sự tham gia hưởng ứng của 31 vận động viên khác của Hà Nội.

Theo kế hoạch, Lễ xin lửa rước đuốc sẽ diễn ra vào ngày 6/5/2022. Địa điểm tổ chức lễ xin lửa đuốc là Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nơi đã diễn ra Lễ xin lửa rước đuốc của lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

Vừa qua, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã chốt danh sách về lực lượng các thành viên tham gia rước cờ, rước đuốc trong Lễ khai mạc SEA Games 31. Theo danh sách mới có một số thay đổi so với dự kiến ban đầu. Một trong số thay đổi này là vận động viên điền kinh Quách Thị Lan sẽ thay cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh châm đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Dự kiến ban đầu, người được chọn châm ngọn đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ là cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của môn bắn súng. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi và Quách Thị Lan được chọn thay thế Hoàng Xuân Vinh.

Kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ thương hiệu SEA Games 31
Công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31
Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng SEA Games 31
Cầu mây Việt Nam luyện tập xuyên lễ cho hy vọng vàng SEA Games 31
Chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31
VĐV điền kinh Quách Thị Lan sẽ thay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh châm ngọn đuốc SEA Games 31
Kình ngư Việt Nam “đổ mồ hôi”trên đường đua xanh vì mục tiêu giành vàng SEA Games 31

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.