Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022):

Triển lãm 70 bức ký họa chiến trường

Từ ngày 26/4 đến ngày 8/5, tại Không gian triển lãm chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, sẽ giới thiệu đến công chúng 70 ký họa được sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền Nam giai đoạn 1954-1975.
Triển lãm 70 bức ký họa chiến trường
“Ngoan cường trong chiến đấu”, màu nước (Cổ Tấn Long Châu)

Hòa chung không khí của ngày Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh giới thiệu tới công chúng 70 ký họa (thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) được sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn 1954-1975.

Đa dạng chất liệu và nội dung là dấu ấn của ký họa kháng chiến miền Nam. Các họa sĩ đã sử dụng chất liệu màu nước, bột màu, bút sắt, chì… khắc họa cuộc sống và chiến đấu của quân và dân Nam bộ qua những trang nhật ký chiến trường.

Triển lãm 70 bức ký họa chiến trường

“Những đôi vai”, Bút sắt (tác giả Nhất Tâm)

Các ký họa được kể tới như: “Xuân trong hầm Pháo” (tác giả Thái Hà); “Trận Bình Giã” 1965 (tác giả Huỳnh Phương Đông); “Trên đường vào Nam cắt tóc” (tác giả Lê Lam); “Hoa xuân trên cáng thương”, Bột màu (tác giả Huỳnh Phương Đông); “Đồng chí Sáu Cần”, Màu nước (tác giả Thái Hà); “Những đôi vai”, Bút sắt (tác giả Nhất Tâm),…

Triển lãm 70 bức ký họa chiến trường
“Hoa xuân trên cáng thương”, Bột màu (tác giả Huỳnh Phương Đông)

Trưng bày chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” không chỉ là nguồn tư liệu quý về hiện thực lịch sử, nghệ thuật mà còn là một bằng chứng khẳng định những thành quả của mỹ thuật cách mạng, đặc biệt ở mảng ký ức tư liệu nghệ thuật.

Triển lãm cũng là dịp để tri ân người chiến sĩ- họa sĩ đã có công đóng góp sức lực cho cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, giữ gìn nền độc lập, hòa bình dân tộc.

Nóng: Lộ diện 3 mẫu xe điện mới nhất của VinFast tại Mỹ
Hà Nội phê duyệt hơn 40 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới quay lại sau ảnh hưởng bởi Covid-19
Hàng trăm nghệ sỹ khắp thế giới tham dự triển lãm nghệ thuật quốc tế Ha Noi Art Connecting
Đặc sắc chuỗi hoạt động văn hóa phố cổ Hà Nội

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.