Barca thảm bại, Xavi muối mặt xin lỗi

Sau thất bại tủi hổ trước Rayo Vallecano trên sân nhà, HLV Xavi đã phải lên tiếng xin lỗi NHM đội bóng xứ Catalan.
Barca thảm bại, Xavi muối mặt xin lỗi
HLV Xavi tự trách sau trận thua

Trong trận đấu gặp Rayo Vallecano, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Barca lại bất ngờ gục gã. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Alvaro Garcia ở phút thứ 7. Đây là thành tích tủi hổ của "gã khổng lồ xứ Catalan", khi đội bóng của HLV Xavi đã thua 3 trong 4 lần ra sân gần nhất. Những thất bại này khiến gã khổng lồ xứ Catalan "trượt vỏ chuối" khỏi Europa League và hết sạch cơ hội đua vô địch La Liga.

Phát biểu sau trận thua bạc nhược của đội nhà, HLV Xavi chia sẻ:" Sai lầm này không thể bị lặp lại. Chúng tôi phải thẳng thắn thừa nhận điều này. Toàn đội thậm chí không có động lực để thi đấu. Một đội bóng như Barcelona đáng lẽ phải nhập cuộc tốt hơn. Hiệp 1, chúng tôi thi đấu tồi tệ. Hiệp 2 khá hơn chút, nhưng cũng không đáng kể. Tôi thừa nhận rằng, với tư cách HLV trưởng, tôi đã phạm sai lầm lớn khi không nỗ lực tạo động lực thi đấu cho các cầu thủ. Tất cả chúng tôi đều sẽ phải cải thiện. Bằng mọi giá, Barca phải được dự Champions League mùa tới. Mọi chuyện trở nên phức tạp, nhưng bóng đá là vậy. Trong phần còn lại của mùa giải, trận nào cũng là chung kết với chúng tôi".

Barca hiện vẫn đứng thứ 2 với 63 điểm, nhưng vẫn có nguy cơ văng khỏi top 4 bởi khoảng cách giữa họ và CLB đứng thứ 5, Real Betis chỉ là 6 điểm. Trong 5 vòng còn lại, Barca sẽ lần lượt chạm trán Mallorca, Betis, Celta Vigo, Getafe, Villarreal. Đây đều là những đối thủ có thể gây khó khăn cho đội chủ sân Camp Nou.

Chủ tịch Barcelona "phũ phàng" với Messi
Barca "lủng" cả hàng thủ sau chiến thắng trước Sociedad
Man Utd "tậu" sao Barca làm quà cho tân HLV?

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.