Gã thanh niên ở Hải Phòng chuyên "rình mò" các siêu thị điện máy

Tại cơ quan Công an, Bùi Thành Luận khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản gồm laptop và điện thoại di động ở các siêu thị điện máy, Media Mart...
Đối tượng Bùi Thành Luận cùng tang vật tại cơ quan Công an
Đối tượng Bùi Thành Luận cùng tang vật tại cơ quan Công an

Ngày 22/4, Đội CSHS- Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết đã phá thành công Chuyên án 422T đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản, bắt giữ 1 đối tượng.

Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ngô Quyền nhận được nhiều trình báo xảy ra trộm cắp máy laptop và điện thoại di động ở các siêu thị điện máy. Nhận thấy loại tội phạm này có tính chất phức tạp, đối tượng manh động nắm bắt quy luật, sơ hở ở các siêu thị điện máy, làm hoang mang dư luận ảnh hưởng đến ANTT…, lãnh đạo Công an quận chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án tập trung đấu tranh loại trộm cắp tài sản này.

Qua trinh sát, Đội CSHS- Công an quận Ngô Quyền đã phát hiện, theo dõi Bùi Thành Luận, SN 1994, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngày 21/4/2022, khi Bùi Thành Luận vào trộm 2 máy laptop ở siêu thị điện máy Nguyễn Kim, đường Lương Khánh Thiện thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Bùi Thành Luận khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản gồm laptop và điện thoại di động ở các siêu thị điện máy, Media Mart... trên địa bàn các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, quận Hải An và quận Ngô Quyền

Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngô Quyền đang tạm giữ hình sự Bùi Thành Luận để xử lý theo pháp luật.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ ở đất Cảng
Đã có 4 tiền án về tội “Trộm cắp”, nữ quái tiếp tục gây án
Nữ ôsin vội vàng bỏ trốn sau khi dọn phòng ngủ cho chủ...
Tạm giữ nam thanh niên trộm cắp phong bì trong đám cưới
“Game thủ” trộm cắp balo trong quán “net”, vừa ra đường gặp ngay 141

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.