Nghi vấn một bé gái 7 tuổi bị bạo hành tử vong

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận và đang điều tra làm rõ vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở huyện Củ Chi, TP HCM.
Nơi cháu A. sinh sống
Nơi cháu A. sinh sống

Ngày 11-4, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu N.N.T.A. (SN 2015, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Sáng cùng ngày, cháu A. được người nhà chuyển đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, các bác sĩ xác định cháu tử vong trước khi nhập viện.

Lãnh đạo bệnh viện nơi cháu A. được chuyển đến cấp cứu xác nhận cháu được nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện, báo Người lao động cho hay.

Thông tin trên báo Dân trí trưa 11-4, lãnh đạo bệnh viện nơi bé A được chuyển đến xác nhận, phía bệnh viện phát hiện một số nơi trên cơ thể và vùng kín bé A. có dấu hiệu của nhiều vết thương bất thường nên nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng...

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.

Hiện tại, nhân viên pháp y đã trực tiếp đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm thi thể của bé A, điều tra làm rõ vụ việc.

Bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu không qua khỏi
Kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP HCM
Cần dừng lại chuyện người lớn dùng đòn roi để dạy trẻ em
Vụ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim ở đầu: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nhân tình của mẹ
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.