Cô gái ngồi trên Mazda CX5 bị chặn đường, đánh ghen ở Hồ Tây

Một phụ nữ đi trên xe ôtô cùng người đàn ông đã bị chặn đường, "đánh ghen" ngay trên phố gần khu vực hồ Tây (Hà Nội)...
Sự việc đã thu hút rất đông người qua đường, tụ tập chứng kiến gây tình trạng ùn tắc giao thông qua tuyến đường ven Hồ Tây.
Vụ đánh ghen đã thu hút rất đông người qua đường, tụ tập chứng kiến gây tình trạng ùn tắc giao thông qua tuyến đường ven Hồ Tây.

Tối 6-10, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh "đánh ghen" tại khu vực gần hồ Tây thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo hình ảnh được ghi lại, một người phụ nữ đã chặn đầu chiếc ôtô Mazda CX5 chở đôi nam nữ. Sau khi chửi bới, người phụ nữ này lao vào túm tóc, tấn công cô gái ngồi trong ôtô. Người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ đã vào can ngăn.

Sự việc đã thu hút rất đông người qua đường, tụ tập chứng kiến gây tình trạng ùn tắc giao thông qua tuyến đường ven Hồ Tây.

Theo chia sẻ của người phụ nữ trong clip, người đàn ông trong xe ô tô là chồng của chị này, có quan hệ bất chính với người phụ nữ đi cùng.

Ngày 7-10, Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận, đã giải tán đám đông vụ người phụ nữ chặn ô tô đánh ghen trên địa bàn đêm qua, đồng thời lập biên bản, yêu cầu các bên ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ huy Công an phường Nhật Tân cho biết thêm, người phụ nữ chặn xe và người đàn ông điều khiển xe là vợ chồng. Đôi vợ chồng này đang trong quá trình ly thân và đang chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục để ly hôn. Cả 2 người đều là cư dân sinh sống trên địa bàn phường Nhật Tân.

Hiện Công an đã yêu cầu các bên ký biên bản ngăn chặn không để sự việc trên tái diễn. Cả 3 người trong vụ việc đồng ý tự giảng hòa, viết bản cam kết và được cho về sau đó.

Người vợ dùng thuốc sâu Người vợ dùng thuốc sâu "đánh ghen" cho... hả giận
Xử phạt 46 triệu đồng nhóm người Xử phạt 46 triệu đồng nhóm người "đột nhập" vào xã đang phong tỏa để đánh ghen
Bắt giữ 2 đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản Bắt giữ 2 đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.