Hoài Đức, Hà Nội: Giải cứu thành công nam thanh niên có ý định nhảy lầu tự tử

Sau quá trình tiếp cận và thuyết phục hồi lâu, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH huyện Hoài Đức đã giải cứu được nam thanh niên 25 tuổi có ý định nhảy lầu để tự tử.
Hà Nội triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tín hiệu vui từ tuyển sinh trường nghề trong tình hình mới
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen 2 chiến sỹ công an cứu giúp người phụ nữ định tự tử

Ông Phạm Ngọc Lê, Chủ tịch UBND xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội) xác nhận, sự việc xảy ra vào chiều 6-10 tại một tòa chung cư ở thôn Lai Xá khi có một nam thanh niên leo lên tầng 7 tòa nhà và đòi nhảy xuống đất tự tử. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động các lực lượng, trong đó có công an tới hiện trường để giải quyết sự việc.

Hoài Đức, Hà Nội: Giải cứu thành công nam thanh niên có ý định nhảy lầu tự tử
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Hoài Đức đã điều xe thang đến để triển khai các phương án và cứu hộ thành công nam thanh niên.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Hoài Đức cho biết: Khoảng 15g30 chiều cùng ngày, tại tòa A2 thuộc tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại Thăng Long, người dân phát hiện nam thanh niên có ý định nhảy từ tầng 7 xuống đất tự tử.

Lực lượng đã huy động 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe thang tới hiện trường phối hợp cùng công an xã chuẩn bị sẵn lưới ở tầng 1 để đề phòng nạn nhân nhảy xuống. Trung tá Hiếu và một số người khác di chuyển lên tầng 7, áp sát vị trí của nam thanh niên đang ngồi để nói chuyện, động viên. Khi đó, nam thanh niên liên tục nói mình chán đời vì nợ nần quá nhiều không có khả năng trả được nợ.

Sau khoảng 1 tiếng liên tục động viên, chia sẻ, các chiến sĩ cảnh sát đã thuyết phục thành công nam thanh niên bỏ ý định tự tử và di chuyển vào bên trong tòa nhà an toàn.

Quá trình làm việc tại UBND xã Kim Chung, danh tính của nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn H. (SN 1996), quê ở xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La. H. đang làm công nhân tại huyện Đan Phượng nhưng do nợ nần nhiều dẫn tới nghĩ quẩn. Sau khi được các cán bộ chiến sĩ phân tích, H. đã nhận ra sai lầm, hứa không suy nghĩ và hành động dại dột nữa.

Trước đó, khoảng 7g15 ngày 22-5, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực vườn hoa đường Thanh Niên, Thượng uý Đỗ Đức Lưu và Trung úy Lê Ngọc Khánh thuộc Công an quận Tây Hồ nghe tiếng tri hô của nhiều người dân xung quanh về việc có người phụ nữ lao xuống Hồ Tây tự tử.

Thấy vậy, 2 chiến sỹ công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, cách bờ khoảng 50m có một người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước, có biểu hiện chìm dần. Hai chiến sỹ đã nhanh chóng nhảy xuống hồ, bơi ra chỗ người phụ nữ.

Lúc này, người phụ nữ rất hoảng loạn, không cho ai tiếp cận. Trước tình huống đó, 2 chiến sỹ công an vừa cố gắng thuyết phục để trấn an tinh thần cho người phụ nữ, vừa di chuyển để áp sát, tiếp cận, ứng cứu đưa người phụ nữ lên bờ an toàn.

PV

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.