Thứ bảy 20/04/2024 23:06
Người phụ nữ nhiễm sán dây do thói quen ăn đồ tái, sống

Người phụ nữ nhiễm sán dây do thói quen ăn đồ tái, sống

Vừa qua, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện sốt rét ký sinh trùng Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ L.T.S 64 tuổi quê Thanh Oai, Hà Nội bị nhiễm sán dây do thói quen ăn thịt bò tái, rau sống.
Tự uống thuốc tránh thai trong 4 năm, người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì tác dụng phụ

Tự uống thuốc tránh thai trong 4 năm, người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì tác dụng phụ

Theo thông tin từ Bệnh viện thành phố Thủ Đức, vừa qua, các bác sĩ bệnh viện này đã cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân nữ 47 tuổi, bị thuyên tắc phổi cấp liên quan đến thuốc tránh thai.
Cần cẩn trọng với uốn ván, căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao

Cần cẩn trọng với uốn ván, căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cuối giờ chiều ngày 10/11, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân uốn ván trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch. Trước đó 10 ngày, trong lúc làm việc, bệnh nhân bị que gỗ đâm vào đuôi cung mày bên phải gây vết thương nhẹ.
Gắp thành công dị vật hiếm gặp trong đường thở bệnh nhân

Gắp thành công dị vật hiếm gặp trong đường thở bệnh nhân

Mới đây, một bệnh nhân bị gãy canuyn mở khí quản, gây tắc nghẽn đường thở đã được cấp cứu thành công bởi sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai.
"Lợi bất cập hại" khi uống quá nhiều cà phê

"Lợi bất cập hại" khi uống quá nhiều cà phê

Có thói quen uống cà phê hàng ngày, tuy nhiên anh M (TP Hồ Chí Minh) không biết rằng chính thói quen này có ngày lại mang tới nguy hiểm cho tính mạng của bản thân.
Thử cảm giác “làm người lớn”, nam sinh nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử

Thử cảm giác “làm người lớn”, nam sinh nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử

Tại bệnh viện Nhi Trung ương, đã có không ít trường hợp học sinh được đưa vào cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử.
Nữ sinh 15 tuổi mang khối u khổng lồ ở vùng ngực

Nữ sinh 15 tuổi mang khối u khổng lồ ở vùng ngực

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ 15 tuổi mang khối u vú khổng lồ với kích thước 15cm, gây chèn ép toàn bộ nhu mô vú bình thường.
Nhiều phụ huynh sốt ruột tìm mua thuốc tăng cường đề kháng cho trẻ trước mối lo dịch chồng dịch

Nhiều phụ huynh sốt ruột tìm mua thuốc tăng cường đề kháng cho trẻ trước mối lo dịch chồng dịch

Dịch bệnh chồng dịch bệnh khiến nhiều bậc phụ huynh không tiếc tiền lùng mua các loại thuốc tăng cường đề kháng để con được “bảo vệ”.
Khối u "khủng" nặng 4kg chèn ép toàn bộ khoang phổi của nữ bệnh nhân

Khối u "khủng" nặng 4kg chèn ép toàn bộ khoang phổi của nữ bệnh nhân

Nữ bệnh nhân N.M.H, 41 tuổi, mang trong mình khối u trung thất khổng lồ hơn 4kg, khối u chèn lên toàn bộ khoang phổi 2 bên, đẩy tim lên trên khiến chị H luôn bị rơi vào tình trạng tức ngực, khó thở.
Hậu quả đáng tiếc khi không thực hiện khám thai định kỳ

Hậu quả đáng tiếc khi không thực hiện khám thai định kỳ

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, để có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh, sản phụ nên đi khám thai định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ và duy trì việc này cho đến ngày sinh. Tuy nhiên, có không ít sản phụ vẫn mang tâm lý chủ quan, không khám thai định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Những dấu hiệu cảnh báo trẻ cần nhập viện khi mắc cúm B

Những dấu hiệu cảnh báo trẻ cần nhập viện khi mắc cúm B

Theo các bác sĩ, thời điểm giao mùa, số lượng trẻ mắc các bệnh hô hấp đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều trẻ mắc cúm B. Bệnh cúm B phần lớn là nhẹ và tự hồi phục, tuy nhiên vi rút cúm B cũng có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác như viêm cơ tim, viêm não…
Không nhai kỹ thức ăn, người phụ nữ bị khối bã “khủng” ở dạ dày

Không nhai kỹ thức ăn, người phụ nữ bị khối bã “khủng” ở dạ dày

Nếu không được điều trị, bã thức ăn trong dạ dày có thể gây ra các biến chứng như: viêm loét thủng dạ dày, chảy máu tiêu hóa, tắc ruột, suy kiệt…
Chuyên gia khuyến cáo nên tiêm vắc xin cúm hàng năm

Chuyên gia khuyến cáo nên tiêm vắc xin cúm hàng năm

Các chuyên gia y tế cho biết, virus cúm thay đổi cấu trúc rất nhanh, mỗi năm một khác do vậy việc tiêm vắc xin hàng năm là cần thiết và quan trọng.
Chuyển giao nhiều kỹ thuật, phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh về máu

Chuyển giao nhiều kỹ thuật, phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh về máu

Thời gian qua, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã kết hợp các hình thức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật hiệu quả cho tuyến dưới. Đặc biệt việc chẩn đoán, điều trị một số bệnh về máu được đào tạo, tập huấn thành công.
Cắt bỏ 50 cm ruột non chứa khối u, cứu sống bệnh nhân cao tuổi chỉ còn “1% sự sống”

Cắt bỏ 50 cm ruột non chứa khối u, cứu sống bệnh nhân cao tuổi chỉ còn “1% sự sống”

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công ca u lympho ruột non cho một bệnh nhân cao tuổi, khi bệnh nhân chỉ còn “1% sự sống”.
Cần làm gì khi trẻ bị bỏng hoá chất tẩy rửa?

Cần làm gì khi trẻ bị bỏng hoá chất tẩy rửa?

Theo các bác sĩ, bỏng hoá chất có khả năng gây ra các tổn thương bỏng nặng và làm cho nạn nhân vô cùng đau đớn. Nếu không được xử lý kịp thời, vết bỏng có thể trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn tới các biến chứng nguy hiểm cho trẻ.
Cảnh báo hội chứng nguy hiểm khiến trẻ tử vong đột ngột trong khi ngủ

Cảnh báo hội chứng nguy hiểm khiến trẻ tử vong đột ngột trong khi ngủ

Liên tiếp trong tháng 10, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 2 bệnh nhi 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim trước khi đến bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được xác định do hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ (SIDS/ Sudden Infant Death Syndrome).
Cảnh báo tình trạng đưa trẻ mắc sốt xuất huyết tới bệnh viện muộn

Cảnh báo tình trạng đưa trẻ mắc sốt xuất huyết tới bệnh viện muộn

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 258.480 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nhiều ca chuyển biến nặng và tử vong do tâm lý ngại đưa trẻ đi bệnh viện của phụ huynh khiến nguy cơ trở nặng tăng cao.
Vaccine ung thư có thể sẵn sàng vào năm 2030

Vaccine ung thư có thể sẵn sàng vào năm 2030

Giáo sư Ugur Sahin, người đồng sáng lập công ty dược phẩm BioNTech của Đức, cho biết ông nghĩ rằng vaccine ung thư có thể được phổ biến rộng rãi "trước năm 2030".
Báo động tình trạng nạo, phá thai khiến gia tăng tỷ lệ vô sinh ở nữ giới

Báo động tình trạng nạo, phá thai khiến gia tăng tỷ lệ vô sinh ở nữ giới

Khoảng 20% ca điều trị vô sinh có tiền sử nạo, phá thai - con số đáng báo động khi tình trạng thiếu kiến thức về tình dục an toàn và sức khỏe sinh sản đang ngày càng nghiêm trọng.
Bé gái 13 tháng tuổi nhập viện do bị sợi thép của rây lọc cháo đâm xuyên Amidan trái

Bé gái 13 tháng tuổi nhập viện do bị sợi thép của rây lọc cháo đâm xuyên Amidan trái

Sau khi được làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành gắp thành công dị vật là sợi thép rơi ra từ dụng cụ lọc cháo ăn dặm, xuyên qua Amidan trái của bé gái 13 tháng tuổi ở Nam Định.
Bé trai suýt đứt rời 2 ngón tay trong lúc phụ giúp anh nấu cơm

Bé trai suýt đứt rời 2 ngón tay trong lúc phụ giúp anh nấu cơm

Khi thấy anh trai đang băm hành để nấu ăn, bé trai 7 tuổi ở Quảng Ninh đã với tay lấy thêm củ hành cho anh băm, không may anh trai của bé băm trượt nên trúng vào tay em khiến ngón tay gần đứt rời.
Khám chữa bệnh từ xa - Cuộc cách mạng trong thời đại y tế số

Khám chữa bệnh từ xa - Cuộc cách mạng trong thời đại y tế số

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2009 đã định nghĩa Telemedicine là “việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ xa, trong đó khoảng cách địa lý là yếu tố quan trọng. Các chuyên gia y tế sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi thông tin, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các bệnh tật, chấn thương. Đồng thời đưa ra những nghiên cứu, đánh giá về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng sức khoẻ cộng đồng”.
Nguy cơ trẻ tử vong do đuối nước vì không được cấp cứu đúng cách

Nguy cơ trẻ tử vong do đuối nước vì không được cấp cứu đúng cách

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong 1 tuần cuối tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 trẻ đuối nước trong tình trạng nguy kịch, có trẻ đã không qua khỏi. Theo các bác sĩ, phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc có các biến chứng nặng là do không được cấp cứu hoặc cấp cứu không đúng cách.
Kẹt chân vào nan xe đạp, bé gái 2 tuổi dập nát phần mềm gót chân

Kẹt chân vào nan xe đạp, bé gái 2 tuổi dập nát phần mềm gót chân

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 2 tuổi do bị kẹt chân vào nan hoa xe đạp.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động