Thứ ba 09/12/2025 19:38

Xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật tại Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hơn 20 năm bền bỉ hoạt động theo mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Trung tâm Tư vấn - Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật do bác sĩ - thương binh Lê Thành Đô sáng lập (số nhà 1, ngõ 5, khu tập thể 242 Minh Khai, phường Tương Mai, Hà Nội) đã trở thành địa chỉ đặc biệt đối với người khuyết tật vận động. Tính đến nay, gần 1.500 trường hợp đã được hỗ trợ lắp chân tay giả, phục hồi chức năng đi lại và hòa nhập cộng đồng.
Xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật tại Hà Nội
Bác sĩ Lê Thành Đô tại xưởng sản xuất chân tay giả (Trung tâm Tư vấn - Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật). Ảnh: Mộc Miên

Từ nỗi đau của người lính đến hành trình thiện nguyện

Ra quân năm 1969 sau khi bị thương trong kháng chiến chống Mỹ, người lính trẻ Lê Thành Đô trở về trại an dưỡng chưa lâu thì ông quyết định theo học Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Sáu năm miệt mài đèn sách đưa ông đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) - nơi ông gắn bó suốt 10 năm để chăm sóc những thương binh bị liệt cột sống.

Sau đó, ông Lê Thành Đô được điều về Hà Nội tham gia Dự án sản xuất chân giả cho thương binh và người tàn tật do Hoa Kỳ tài trợ cho Viện Chỉnh hình (Bộ LĐ-TB&XH), rồi tiếp tục là giảng viên của Dự án đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình do Đức hỗ trợ. Những năm tháng tích lũy chuyên môn sâu mở ra trong ông một khát vọng: tự xây dựng một cơ sở sản xuất dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho những người khuyết tật nghèo.

Năm 2004, sau gần 40 năm trau dồi nghề nghiệp, với sự hỗ trợ máy móc từ các tổ chức phi chính phủ và đồng nghiệp quốc tế, ông thành lập Trung tâm Tư vấn - Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật. Trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ Gốc Đề (Hà Nội), tầng 1 được bác sĩ Lê Thành Đô dành trọn vẹn làm xưởng sản xuất chân tay giả; phòng khách biến thành nơi thăm khám, tư vấn cho người khuyết tật. Tất cả đều miễn phí.

Thời gian đầu, kinh tế gia đình eo hẹp, nhà xưởng chật hẹp, máy móc thiếu thốn, chi phí vật liệu đắt đỏ, bác sĩ Lê Thành Đô đã dùng tiền trợ cấp thương tật, tiền hưu, rồi vận động đồng đội giúp đỡ để mua nguyên vật liệu.

Cùng với nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, đặc biệt từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) là đơn vị đã đồng hành cùng ông gần 5 năm qua đã “tiếp sức” cho xưởng duy trì và mở rộng hoạt động.

Trong câu chuyện của mình, bác sĩ Lê Thành Đô cho biết: “Tôi vui nhất là khi người khuyết tật lắp chân tay giả trở về, họ tìm được việc làm, tự nuôi bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình”.

Ở tuổi ngoài 80, bác sĩ Lê Thành Đô vẫn tận tụy với công việc xã hội, hiện nay, xưởng của ông có khoảng 5 kỹ thuật viên, đều là những người có tay nghề cao nhưng tự nguyện làm việc với mức thu nhập khiêm tốn.

Kỹ thuật viên Trần Thu Nguyệt chia sẻ: “Bác Lê Thành Đô tận tâm đến mức khiến chúng tôi, những người cộng sự tự nhiên muốn gắn bó. Mỗi lần nhìn một bệnh nhân cụt cả hai tay, hai chân mà sau khi được lắp dụng cụ lại có thể tự đứng lên, tự bước đi, tự cầm nắm… chúng tôi thực sự xúc động”.

Mặc dù công việc tại xưởng vô cùng vất vả, các kỹ thuật viên làm đủ các công việc: lấy cốt, bó bột, thử chân, đổ khuôn, mài chỉnh… mỗi bộ phận phải làm riêng theo từng cơ địa. Bác sĩ Lê Thành Đô hiện chủ yếu kiểm tra kỹ thuật, chỉ định và đánh giá chất lượng sản phẩm, còn quy trình sâu được giao cho các kỹ thuật viên.

Tính đến nay, Trung tâm Tư vấn - Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật đã khám và hỗ trợ hơn 1.500 trường hợp. Riêng năm 2025, Trung tâm đã làm 267 bộ chân tay giả cho người khuyết tật nghèo.

Xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật tại Hà Nội
Nhiều trường hợp trẻ em khuyết tật vận động được bác sĩ Lê Thành Đô hỗ trợ miễn phí. Ảnh: Mộc Miên
Xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật tại Hà Nội
Không gian xưởng sản xuất tại địa chỉ số nhà 1, ngõ 5, 242 Khu tập thể Minh Khai (phường Tương Mai, TP Hà Nội)
Xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật tại Hà Nội
Các kỹ thuật viên thuộc Trung tâm Tư vấn - Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật tận tâm làm việc. Ảnh: Mộc Miên

“Phép màu tái sinh” từ nghĩa cử cao đẹp

Nhiều trường hợp đặc biệt đã tìm thấy cuộc đời mới từ xưởng nhỏ của bác sĩ Lê Thành Đô. Đó là anh Hoàng (Thanh Hóa): cụt cả hai chân và mất nhiều ngón tay, từng tuyệt vọng không rời nổi chiếc giường. Sau ba tháng phục hồi với chân giả, ông có thể tự đi lại. Đó là cháu Phúc (2013, Sơn La): cụt một chân trên gối và một chân dưới gối; chỉ sau hai tháng luyện tập với chân giả, cháu đã tự đứng và đi được, hay chị Then (Thường Tín, Hà Nội) đã sử dụng chân giả được trao tặng gần 15 năm, khi hỏng hóc quay lại chỉnh sửa, sinh hoạt ổn định, hiện cô Then kiếm được việc làm ổn định ở làng nghề mây tre đan…

Gần 60 năm gắn bó với nghề chỉnh hình, bác sĩ Lê Thành Đô chưa từng ngừng học hỏi để đưa vào xưởng những kỹ thuật tiên tiến nhất. Mặc dù sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng mỗi cuối tuần, căn nhà nhỏ của ông vẫn đông chật người khuyết tật từ khắp nơi: Hà Nội, Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Bình… Chỉ cần có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ xã, phường là được hỗ trợ miễn phí; riêng thương binh thì không cần thủ tục.

Bệnh nhân của ông là những người từng tuyệt vọng vì cụt tay, mất chân; nhiều người trẻ đang tuổi lao động nhưng bị trượt dốc cuộc sống vì thiếu hụt chức năng. Có người đã tìm hiểu rất lâu nhưng không thể lắp chân tay giả vì chi phí lên tới hàng chục triệu đồng

Ông còn tích cực tham gia công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; hỗ trợ trẻ bại não, bại liệt tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (xã Quảng Oai, TP Hà Nội); vận động xóa nhà dột nát cho người già neo đơn. Đặc biệt, bác sĩ Lê Thành Đô hỗ trợ 40 thương, bệnh binh tại tỉnh Ninh Bình, đây cũng là tâm nguyện tri ân đồng đội.

Bằng tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ, bác sĩ Lê Thành Đô đã nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm chương, Bằng khen của UBND quận Hoàng Mai (cũ).

Phát hiện sớm - can thiệp sớm là chìa khóa mở ra cơ hội cho trẻ khuyết tật
Mang lại cơ hội học tập, vui chơi và phát triển cho trẻ em khuyết tật
Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động