Thứ năm 25/04/2024 18:32

Xuất khẩu 700 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trước cuối năm 2021

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là mục tiêu mà liên minh châu Âu (EU) đặt ra nhằm đóng góp vaccine ngừa Covid-19 cho toàn cầu để đẩy nhanh việc tiêm chủng trên diện rộng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen tuyên bố EU đặt mục tiêu xuất khẩu 700 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trước cuối năm 2021.

"Mục tiêu của chúng tôi là 700 triệu liều vaccine sẽ được xuất khẩu vào cuối năm nay", bà Von der Leyen chia sẻ trên trang cá nhân khi đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Anh.

Tính cho tới thời điểm hiện tại, EU đã đóng góp 3 tỷ Euro cho cơ chế COVAX – chương trình chia sẻ công bằng vaccine ngừa Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới khởi xướng.

Bên cạnh đó, EU cũng đã xuất khẩu 350 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, chiếm một nửa trong sản lượng mà khối này sản xuất để đẩy nhanh việc tiêm chủng trên toàn cầu.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động