Chủ nhật 11/01/2026 03:38
Ấn Độ:

Xe khách gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 9 người tử vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 9/1 ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.
Hiện trường vụ tai nạn xe bus ở Telangana, Ấn Độ. Ảnh: Tân Hoa xã
Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Telangana, Ấn Độ. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra tại huyện Sirmaur, cách thành phố Shimla - thủ phủ của bang Himachal Pradesh, khoảng 140 km về phía Đông Nam, khi một chiếc xe khách bất ngờ mất lái và rơi xuống vực sâu.

Tất cả những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó. Công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tai nạn giao thông chết người thường xảy ra ở Ấn Độ, thường do chở quá tải, điều kiện đường sá xuống cấp và lái xe bất cẩn. Năm ngoái, nước này đã ghi nhận hơn 480.000 vụ tai nạn giao thông.

Xe khách mất lái rồi lật nghiêng khiến 16 người tử vong
Xe buýt gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 10 người tử vong
Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng, 13 người đã tử vong
Quang Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Mỹ công bố gói viện trợ cho Thái Lan và Campuchia thực thi thỏa thuận hòa bình

Mỹ công bố gói viện trợ cho Thái Lan và Campuchia thực thi thỏa thuận hòa bình

Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ trị giá 45 triệu USD cho Thái Lan và Campuchia nhằm hỗ trợ thực thi các thỏa thuận hòa bình song phương, góp phần ổn định khu vực biên giới và tăng cường an ninh tại Đông Nam Á.
Xe khách gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 9 người tử vong

Xe khách gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 9 người tử vong

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 9/1 ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.
Ba Lan lên kế hoạch cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ba Lan lên kế hoạch cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống tinh thần và hành vi của trẻ em, thanh thiếu niên, ngày 5/1/2026, Chính phủ Ba Lan thông báo đang xúc tiến kế hoạch ban hành luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Nga cảnh báo NATO nếu quyết định đưa quân tiến vào Ukraine

Nga cảnh báo NATO nếu quyết định đưa quân tiến vào Ukraine

Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các quốc gia thành viên NATO tại Ukraine, đồng thời cảnh báo mọi đơn vị và cơ sở liên quan sẽ trở thành “mục tiêu quân sự hợp pháp” của lực lượng vũ trang Nga.
Ông Trump muốn tăng ngân sách quốc phòng Mỹ lên mức cao chưa từng có trong lịch sử

Ông Trump muốn tăng ngân sách quốc phòng Mỹ lên mức cao chưa từng có trong lịch sử

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 tuyên bố mong muốn tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm 2027, lên mức 1.500 tỷ USD, cao hơn 50% so với con số 1.000 tỷ USD từng được nhắc đến trước đó.
Đan Mạch kêu gọi Mỹ chấm dứt đe dọa sáp nhập Greenland

Đan Mạch kêu gọi Mỹ chấm dứt đe dọa sáp nhập Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Mỹ không có bất kỳ quyền nào trong việc sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt những tuyên bố và động thái mang tính đe dọa đối với một đồng minh thân cận.
Ấn Độ hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện: Bước đi mạnh tay giảm ô nhiễm đô thị

Ấn Độ hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện: Bước đi mạnh tay giảm ô nhiễm đô thị

Chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đang chuẩn bị triển khai một chính sách hỗ trợ đáng chú ý nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.
Cá ngừ vây xanh lập kỷ lục tại phiên đấu giá đầu năm 2026 ở Nhật Bản

Cá ngừ vây xanh lập kỷ lục tại phiên đấu giá đầu năm 2026 ở Nhật Bản

Một con cá ngừ vây xanh đã được bán với mức giá kỷ lục 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD) tại phiên đấu giá đầu tiên của năm 2026, diễn ra sáng 5/1 tại chợ cá Toyosu, quận Koto, thủ đô Tokyo (Nhật Bản).
Tổng thống Hàn Quốc chính thức có ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Xanh sau hơn 3 năm

Tổng thống Hàn Quốc chính thức có ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Xanh sau hơn 3 năm

Ngày 29/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae (Nhà Xanh), đánh dấu việc chính thức đưa Văn phòng Tổng thống trở lại khu phức hợp lịch sử này sau hơn 3 năm bị gián đoạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động