Thứ năm 25/04/2024 14:45

Vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa chấp hành các quy định phòng, chống dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo 459-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa chấp hành các quy định phòng, chống dịch
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra chốt kiểm soát chống dịch số 2 Trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, để bảo đảm khả thi, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống dịch; thống nhất giao đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị mới có phụ lục chi tiết kèm theo bảo đảm kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đặc biệt không làm phát sinh thủ tục hành chính, trong đó lưu ý những nội dung sau:

Quán triệt quan điểm phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân là trên hết, trước hết; vừa bảo đảm an toàn cho Thủ đô, đồng thời, bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương trên địa bàn, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, “nới lỏng nhưng không lơi lỏng”. Phương án phòng, chống dịch cụ thể từ 6g00 ngày 21-9-2021 cần phải nêu rõ lĩnh vực, đối tượng và những hoạt động được phép hoạt động trở lại, những hoạt động chưa cho phép hoạt động, thời điểm, phương thức hoạt động.

Tiếp tục giao Công an Thành phố duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ của Thành phố và 44 chốt kiểm soát tại các quận, huyện, thị xã, đồng thời đề xuất chưa cho phép đi/về Thành phố bằng đường sắt, đường thủy, đường hàng không, trừ những trường hợp làm nhiệm vụ công vụ, phòng, chống dịch, vận chuyển hàng hóa, bảo đảm điều kiện: tiêm 2 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19, quét mã QR Code, khai báo y tế bắt buộc; cho phép xe luồng xanh ra/vào Thành phố; xe trung chuyển hàng hóa đi qua địa bàn Thủ đô nhưng không được dừng tại Thành phố. Giao Công an Thành phố tiếp tục hoàn thiện việc tích hợp thông tin y tế vào mã số công dân theo chuẩn dữ liệu dân cư quốc gia nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý di biến động dân cư, phục vụ công tác phòng, chống dịch, an sinh xã hội và an ninh trật tự.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố xây dựng các quy định, tiêu chí, điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch đối với từng lĩnh vực, đối tượng, nhất là phương án bảo đảm an toàn sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, các khu công nghiệp và chế xuất; thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Thành phố để Nhân dân biết. Kiên quyết xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc, hàng rong. Hiện tại, các trường học vẫn cho học sinh học trực tuyến; đồng thời xây dựng lộ trình và phương án tổ chức cho học sinh, sinh viên trở lại học tập khi đủ điều kiện; sắp xếp, điều chỉnh các khu cách ly tập trung được thiết lập tại các trường học để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ học tập khi học sinh quay trở lại trường.

Tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho đồng chí Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo trực tiếp phê duyệt phương án phòng, chống dịch ở từng điểm cụ thể, từng loại hình, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại địa phương, đơn vị, chịu trách nhiệm trước Thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/lần ở các điểm đang còn phong tỏa, ở địa bàn và những đối tượng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao theo quy định của Bộ Y tế; phân luồng hợp lý để trả kết quả xét nghiệm sớm (trước 24h); triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại nhà cho các đối tượng tàn tật, bệnh tật, già yếu, đi lại khó khăn; sớm kiến nghị Trung ương phân bổ vắc xin để tiêm trả đủ mũi 2 theo quy định.

Tăng cường thông tin, truyền thông, phân công người phát ngôn đảm bảo thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để Nhân dân biết, tin tưởng, ủng hộ hưởng ứng và yên tâm, tự giác thực hiện; định hướng dư luận xã hội gắn vói vận động giải thích, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra; tiếp tục duy trì 15 Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1103-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời giao các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao để phát hiện kịp thời, xử lý các vi phạm và tháo gỡ khó khăn trong việc vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
“Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

“Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954-21/7/2024), sáng ngày 25/4/2024, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”.
Xử lý kịp thời các việc phát sinh khi sắp xếp đơn vị hành chính

Xử lý kịp thời các việc phát sinh khi sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 25/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến UBND TP tháng 4/2024 để xem xét một nội dung theo chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến TP Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động