Vụ truy quét, thu giữ gần 200m3 gỗ lậu:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo điều tra của PL&XH, toàn bộ số được phát hiện thuộc các tiểu khu 2, 12, 21, 22 (khu vực rừng khe Sinh, ranh giới rừng vành đai địa phận xã Sơn Hồng với nước bạn Lào) đều do Cty TNHHMTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) quản lý và bảo vệ.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng của Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn lại bị buông lỏng một cách “khó hiểu”. Dẫn chứng cho việc này là tình trạng khai thác gỗ diễn ra hết sức rầm rộ với qui mô rộng lớn và kéo dài đã nhiều tháng nay.

Sáng 6/3, theo chân lực lượng bộ đội biên phòng vào rừng thu gom gỗ, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng gỗ nằm la liệt khắp nơi với đủ loại, từ gỗ tròn, gỗ phiến đến cả những loại gỗ đã bị xẻ ra thành miếng mỏng. Hầu hết số gỗ này thuộc các nhóm 2, 4, 5 và nhóm 6, chủ yếu là táu, sến, de… trong đó loại gỗ táu là nhiều nhất. Các loại gỗ phiến thường có vuông rộng từ 40 - 50cm, dài 3 - 4 mét.
Bên cạnh số gỗ bị khai thác từ lâu và đã xẻ ra thành phiến là số gỗ tròn mới khai thác đang còn tươi, có cây dài cả chục mét.
Để vào khai thác được một số lượng gỗ lớn như thế lâm tặc đã tự mở ra rất nhiều con đường. Và tất nhiên, để vận chuyển được ngần ấy gỗ ra khỏi rừng tốn rất nhiều thời gian. Vậy trong quá trình lâm tặc mở đường, triệt hạ cây rừng thì lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn và Kiểm lâm huyện Hương Sơn ở đâu?
Một người dân ở xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn bức xúc: “Chỉ tính từ quốc lộ 8A vào đến trung tâm xã Sơn Hồng đã có tới mấy trạm bảo vệ rừng của Hạt kiểm lâm Hương Sơn, của Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn và của hai xã Sơn Hồng và Sơn Lĩnh. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên đi “kiểm tra” nhưng không hiểu sao lâm tặc mở đường, chặt gỗ ầm ầm lại không hề bị phát hiện?”.
|
Ông Nguyễn Huy Lợi-Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh: "Trách nhiệm trước hết thuộc về chủ rừng, sau đó là lực lượng kiểm lâm" |
Để “thuận lợi” cho việc vận chuyển số gỗ trên ông Toàn đã cho dựng tới 4 - 5 lán tại khu vực bị khai thác và huy động nhiều người và hàng chục con trâu để kéo gỗ. Số gỗ mà ông Toàn đã kéo ra khỏi rừng đã lên tới 98m3. Số gỗ này hiện đang được tập kết ở trạm kiểm lâm Sơn Lĩnh và Hạt kiểm lâm Hương Sơn. Lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ rừng, ông Toàn còn “âm thầm” khai thác thêm một số diện tích rừng khác?! Rất may sự việc này đã được bộ đội biên phòng phát hiện và kịp thời ngăn chặn.
Một vị lãnh đạo xã Sơn Hồng khẳng định: "Chỉ có người Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn - họ không khai thác thì ai vào đó mà khai thác được. Người dân muốn vào đến đó phải qua bao nhiêu trạm cho nên không thể nào khai thác nhiều như thế được".
Trao đổi với PV PL&XH, ông Nguyễn Huy Lợi, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Việc rừng đầu nguồn Sơn Hồng bị tàn phá là có thật. Đến thời điểm này, lực lượng kiểm lâm phối hợp với bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã vận chuyển tất cả số gỗ trên ra khỏi nơi bị khai thác. Còn đối tượng tàn phá hàng chục héc ta rừng thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra nên chưa có kết luận”.
Ông Lợi cho biết thêm: “Để xẩy ra tình trạng trên trách nhiêm trước tiên phải thuộc về Cty TNHHMTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn vì đây là đơn vị chủ rừng, rồi sau đó là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm”.
Hải Nguyễn-Phan Lâm
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







