Vụ trọng án tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khoảng 23g30, ngày 18-5-2012, ông Đỗ Phát Lai, trú ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống và bà Đoàn Thị Cúc, vợ ông Lai, đang đi từ trong nhà ra phía ngoài thì có hai thanh niên đi xe máy dừng trước cổng rồi chạy tới chém xối xả vào người ông bà. Nghe tiếng kêu la của ông Lai, em Đỗ Văn Dũng, con ông Lai ở gần đó chạy về đạp mạnh vào một đối tượng rồi cùng bà Cúc tước dao từ tay hắn. Liền lúc đó, kẻ còn lại đã liên tiếp chém vào người ông Lai, bà Cúc và em Dũng. Hai đối tượng trên đã hạ sát ông Lai với 11 vết đâm, chém trên cơ thể, bà Cúc bị chém nhiều nhát vào phía sau hai mông, cháu Dũng bị chém vào khuỷu tay trái.
Các bị cáo Lê Thanh Hải, tức Hải Đạm, Vũ Quốc Cường và Lê Xuân Luận trước vành móng ngựa.
CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan đến vụ án và quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thanh Hải, tức Hải Đạm, SN 1971, trú ở thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cùng Vũ Quốc Cường, SN 1978, trú ở tổ 21A, phố Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là hai đối tượng chính liên quan đến vụ án mạng.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thu mua cua cáy, Lê Thanh Hải, đã rủ Vũ Quốc Cường vào TP Thanh Hóa để nói chuyện tranh giành thị trường với ông Lai và một số người dân khác, rồi Hải lấy xe máy chở Cường đi xuống nhà ông Lai. Trước khi đi, Cường vào nhà của Hải lấy hai con dao.
23g30, ngày 18-5-2012, Hải chở Cường đến cổng nhà ông Lai và xảy ra vụ việc trên.
Sau gây án, Hải đã chở Cường ra QL1A, đón xe cho Cường về Thái Bình ngay trong đêm. Sáng 19-5, Hải điện thoại cho Cường thông báo là ông Lai đã chết. Sau đó, Hải gọi Lê Xuân Luận, SN 1989, trú ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến nhà và nhờ Luận đi tìm một người để nhận tội hộ, nhưng Luận không đồng ý.
Lê Thanh Hải và Vũ Quốc Cường bị VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố về tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm e, n, khoản 1, Điều 93 và khoản 3, Điều 104 BLHS. Lê Xuân Luận bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1, điều 314 BLHS.
Ngày 11-12, trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án tại TAND tỉnh Thanh Hóa, phần luận tội của vị đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa cho rằng hành vi phạm tội của các đối tượng trên là đặc biệt nghiêm trọng. Vị đại diện cơ quan công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Vũ Quốc Cường mức án tử hình, Lê Thanh Hải từ 26-27 năm tù giam, Lê Xuân Luận 12-24 tháng tù giam. Cũng theo vị đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình điều tra vụ án, phía gia đình bị hại không cung cấp được tài liệu gì khác và CQCA không làm rõ được việc Hải thuê mướn Cường nên không đủ cơ sở để xử lý Hải về tội là kẻ chủ mưu.
Được HĐXX cho đối đáp, bị cáo Cường thừa nhận hành vi của mình là đã chém anh Lai. Nhưng, theo Cường, việc bị cáo vào TP Thanh Hóa chém anh Lai là do Hải nhờ. Vì bị cáo không có mối thâm thù, không quen biết ông Lai. Việc VKSND tỉnh Thanh Hóa cho rằng bị cáo chém ông Lai 11 nhát là không đúng, vì khi bị cáo bị bà Cúc và em Dũng ôm chặt, tước đoạt dao thì Hải là người cầm dao chém, đâm tiếp nhiều nhát vào người ông Lai cho đến chết. Vì thế, cáo trạng của VKS đã có nhiều điều khác biệt với kết luận điều tra của CQCA, bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại từ đầu và xác định kẻ chủ mưu.
Em Đỗ Văn Dũng và nhiều người thân trong gia đình ông Lai cũng khai trước tòa, người chém ông Lai đến chết là Lê Thanh Hải.
Tuy nhiên, phía HĐXX và phía đại diện VKS đã không chấp nhận và giữ nguyên quan điểm truy tố.
Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt Vũ Quốc Cường mức án tử hình, Lê Thanh Hải 25 năm tù giam, Lê Xuân Luận 29 tháng tù giam và bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại.
Dù có nhân chứng là em Dũng, bà Cúc, ngay cả đối tượng Vũ Quốc Cường - kẻ tham gia trực tiếp vụ án đã khẳng định Lê Thanh Hải được cho là kẻ chủ mưu của vụ án. Nhưng, phía VKSND tỉnh Thanh Hóa vẫn không cho đó là cơ sở và không yêu cầu điều tra, làm rõ.
Phía gia đình bị hại khẳng định, sẽ làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng về những điều bất thường trên.
Bài,ảnh: Trần Đại
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






