Thứ hai 20/05/2024 16:01

Vụ nam sinh sát hại thầy giáo trong nhà vệ sinh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Nghỉ quá số tiết quy định, Tạ Quang Nghĩa, SN 1989, trú tại phường Ngọc Hà, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã có hai môn học không được thi. Cho rằng, thầy giáo cố tình “chơi xấu” mình, Nghĩa đã lên kế hoạch sát hại người thầy của mình…

Sáng 31-5-2013, tại trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát hiện thầy giáo Nguyễn Huy Oánh, SN 1944, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, là Giảng viên của nhà trường bị một nam thanh niên tấn công ngay trong nhà vệ sinh. Người đầu tiên chứng kiến sự việc này là chị Đàm Thị Ngọ, nhân viên lao công của nhà trường.

Nhận được thông tin, CA quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội, Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP xuống hiện trường, thu thập thông tin, tiến hành điều tra. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một thanh sắt xoắn, được quấn vào túi nilon màu đỏ và một khẩu trang. Thầy Nguyễn Huy Oánh nhanh chóng được đưa đi BV cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bước đầu xác định, thầy Oánh đã bị hung thủ tấn công gây đa chấn thương khắp vùng mặt, đầu, vành tai phải lộ sụn… Các trinh sát đã tiến hành rà soát những mối quan hệ của bị hại, đặc biệt tập trung vào những sinh viên không đủ điều kiện dự thi trong và trước khóa thầy Oánh giảng dạy, đồng thời dựng lên chân dung hung thủ qua nhận diện hình ảnh của những nhân chứng có mặt tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra chiếc túi thầy giáo Oánh đeo theo người lúc gặp nạn có tên sinh viên Tạ Quang Nghĩa, SN 1989, sinh tại Hà Giang và đang là sinh viên của nhà trường. Nghĩa là sinh viên học tương đối khá, tuy nhiên do nghỉ quá số tiết quy định, Nghĩa nằm trong danh sách không được thi môn của thầy Oánh. Kết hợp rà soát và những chứng cứ khác, CSĐT đã xác định Nghĩa chính là hung thủ xuống tay sát hại thầy Oánh. Được sự vận động của CQCA, chiều cùng ngày, Nghĩa đã được người thân đưa đến CQCA đầu thú.


Đối tượng Tạ Quang Nghĩa


Tại CQCA, Nghĩa khai nhận do nghỉ ba buổi học môn thầy Oánh giảng dạy nên không được thi. Đến ngày 29-5-2013, Nghĩa lại tiếp tục được thông báo không được thi môn thể dục nên đã nảy sinh ý định tấn công thầy cô giáo “dám” không cho mình dự thi. Song cô giáo dạy môn thể dục ở bên trường Thể dục Thể thao – Bắc Ninh quá xa nên Nghĩa đã nghĩ cách trả thù thầy Oánh cho hả cơn tức. Khoảng 7g ngày 31-5-2013, Nghĩa đến trường với mục đích sẽ tìm thầy. Khi đi đến giữa khu nhà A-B nơi để vật liệu xây dựng, hắn ta thấy thanh sắt nên nhặt và gói vào túi nilon cho vào cặp rồi lên tầng 3 của khoa. Hắn đi dọc hành lang để tìm hội trường nơi thầy giáo Oánh đang giảng dạy. Biết thầy Oánh giảng tại hội trường B407 và 9g sẽ nghỉ giải lao, Nghĩa ngồi chờ ở trước của căng tin tầng 4. Đến 9g cùng ngày, nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ, Nghĩa đi đến hội trường B407 thì thấy thầy Oánh đi vào khu vực nhà vệ sinh. Nghĩa đi theo, lấy thanh sắt ra tấn công vào đầu thầy. Bị bất ngờ, thầy Oánh kêu cứu và cùng lúc quay người lại, gạt bay thanh sắt và lao người vào Nghĩa khiến cả hai ngã vật ra nhà vệ sinh. Không dừng lại, Nghĩa tiếp tục dùng hung khí, tấn công vào đầu rồi dùng hai tay bóp cổ thầy cho đến khi bị chị Ngọ phát hiện…

Theo tài liệu điều tra, Tạ Quang Nghĩa từng có một tiền án về tội Cướp tài sản năm 2006 và bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 4 năm tù. Tuy nhiên, tiền án này không được thể hiện trong hồ sơ nhập học của Nghĩa và trường Kinh doanh và Công nghệ cũng không nắm được.

Ngày 11-6-2013, Cơ quan CSĐT CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Quang Nghĩa để làm rõ hành vi Giết người và tiếp tục củng cố hồ sơ sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Vụ án xảy ra tại trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, một lần nữa gióng lên hồi chuông về vấn nạn đạo đức của học sinh, sinh viên trong các nhà trường…


Nguyễn Vũ

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động