Thứ sáu 19/12/2025 07:28

Vụ lấp mộ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Hôm nay 20-3, UBND quận Hoàng Mai sẽ tổ chức thông tin chính thức về vụ việc này. Chủ đầu tư dự án thừa nhận đã vội vàng tiến hành san lấp để thực hiện dự án gây ảnh hưởng đến phần mộ của một số gia đình...


Ngày 18-3-2012, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan với các hộ gia đình có đơn kiến nghị về việc san lấp và 77 hộ gia đình có mộ nằm trong diện di dời tại dự án của Cty CP Quốc tế CT Việt Nam, trên địa bàn làng Tứ Kỳ. Theo thống kê tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì có 77 hộ kê khai có mộ tại dự án này và có tổng 194 ngôi mộ xây và 68 ngôi mộ đất, trong đó, có hai lăng mộ lớn.

Chủ đầu tư đã vượt quá tiến độ cho phép…

Tại cuộc họp này, các bên đã đưa ra phương án giải quyết. Theo đó, phía công ty sẽ hỗ trợ và giúp dân để rút hết nước trên cánh đồng, phục vụ việc tìm kiếm và di dời mồ mả hợp lý, xong trước ngày 25-3. Chủ đầu tư đã bày tỏ thiện chí dành khoảng 2.500m2 đất để làm khu vực nghĩa trang mới, quy hoạch mồ mả nằm trong phạm vi GPMB một cách hợp lý. Những phương án này đã nhận được sự đồng tình của đa số những hộ dân có mồ mả nằm trong diện phải di dời và họ cũng đã đồng ý tạo điều kiện để dự án làm tạm một con đường di chuyển mồ mả.

Tuy nhiên, trong cuộc họp, cũng đã có rất nhiều ý kiến phản ánh việc dự án san lấp khi chưa di chuyển mộ và chưa GPMB xong, khiến cho phần mộ một số hộ dân bị ảnh hưởng. Theo ý kiến của hộ gia đình ông Đặng, một người dân ở làng Tứ Kỳ thì: "Khu Lăng Con Phượng là nơi an táng của người dân Tứ Kỳ, trước khi san lấp mặt bằng nếu chủ đầu tư có thông báo tới người dân và đề nghị dự án tổ chức cuộc họp với các hộ dân đã kê khai mồ mả để nói rõ cho dân phương án đền bù như thế nào thì đã không có sự việc đáng tiếc xảy ra như hôm nay". Ông Cư và ông Tùng, đại diện cho một số hộ dân nêu ý kiến: "Hiện tại người dân chưa di chuyển mồ mả mà dự án đã tiến hành san lấp là không được và không tôn trọng dân".

Về phía chủ đầu tư, ông Đinh Văn Lâm, Giám đốc Cty CP Quốc tế CT Việt Nam chính thức xin lỗi và nhận trách nhiệm trước nhân dân về việc nóng vội khi san lấp mặt bằng đã phần nào làm ảnh hưởng tới một số mồ mả của nhân dân. Ngoài ra, UBND phường cũng nhận trách nhiệm trước dân về sự việc và hứa sẽ cùng các bên liên quan phối hợp để giải quyết.


Chủ tịch UBND phường Phùng Trung Hải: "Chủ đầu tư đã lên tiếng xin lỗi người dân vì đã nóng vội triển khai dự án"


"Không có việc hàng trăm ngôi mộ bị san lấp"

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cũng đã đề nghị Cty CP Quốc tế CT Việt Nam ngừng ngay việc san lấp để phối hợp giải quyết và phối hợp với phường tổ chức kê khai mộ. Nếu còn hộ nào có kiến nghị bị san lấp mộ thì đề nghị chủ đầu tư phải có trách nhiệm khôi phục lại. Tuy nhiên, cuộc họp cũng thống nhất rằng: "Không có việc hàng trăm ngôi mộ bị san lấp".

Trước đó, ngày 13-3, UBND phường Hoàng Liệt nhận được đơn kiến nghị của sáu hộ dân, kiến nghị việc đơn vị thi công "san lấp làm mất và biến dạng mộ", trong đó có hộ nhà ông Nguyễn Văn Vinh (51 tuổi). Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Trường, Phó trưởng Ban Bồi thường, GPMB quận Hoàng Mai thì qua kiểm tra, xác minh tại Bản tự kê khai để GPMB ngày 10-3-2011, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vinh chỉ khai nhận rằng đây là đất nông nghiệp nhận theo NĐ64 - CP và dùng vào mục đích chuyên canh rau muống có diện tích 100m2. Ngoài ra các tài sản trên đất, mồ mả phải di dời đều không có. Đối việc ông Nguyễn Phúc Hưng kiến nghị "Trong dự án, gia đình ông có bảy ngôi mộ, đã tìm được ba ngôi, còn bốn ngôi chưa tìm lại được", ông Nguyễn Viết Trường cho rằng, trong biên bản kê khai từ trước, gia đình ông Hưng chỉ kê khai có ba ngôi mộ chứ không phải là bảy ngôi.

Trước đó, báo PL&XH cũng đã thông tin, việc người dân phản ánh có hàng loạt ngôi mộ bị san lấp nhưng chỉ có sáu hộ kiến nghị, trong số đó có nhiều hộ đã xác nhận tại biên bản là đã tìm lấy mộ hoặc mộ nhà mình mới chỉ ảnh hưởng chứ không hề có xác nhận là bị san lấp, theo đó con số hàng trăm ngôi mộ bị san lấp mà người dân phản ánh, có thể không xác thực.

Đại diện UBND quận Hoàng Mai cho biết, hôm nay 20-3 sẽ chính thức thông tin về vụ việc này.

Nguyễn Vũ

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Từ việc nghi ngờ đối thủ ném mắm tôm vào quán của mình

Từ việc nghi ngờ đối thủ ném mắm tôm vào quán của mình

Ngày 18/12, Công an phường Phú Lương, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động