Thứ ba 16/12/2025 12:31

Vụ điện giật chết 6 người tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Vụ điện giật làm chết 6 người buộc các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra xác minh, và tổ chức đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.


Chiều 1-11, một tốp thợ thôn Mỹ Quang, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, đang hạ cột điện để thực hiện truyền tải điện từ khu vực trạm biến áp về khu tập thể của cán bộ công nhân viên Cty CP mía đường Nông Cống, ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống thì phía đầu cột tời cây cột điện chạm vào dây của đường điện 35KVA. Một dòng điện cực mạnh đã truyền vào ống chống sét và hút những người thợ là: Trương Văn Quang, Phạm Văn Nghị, Trương Văn Điệp, Trương Văn Trường, đều ở thôn Liên Sơn, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, Phạm Văn Tùng, ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy và Lưu Văn Thịnh, ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành chết ngay tại chỗ.

Vụ điện giật làm chết 6 người buộc các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra xác minh, và tổ chức đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng. Phía Cty CP mía đường Nông Cống đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, UBND huyện Nông Cống ủng hộ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng và chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.


Ông Ngô Văn Long, Tổng Giám đốc Cty mía đường Nông Cống cho rằng trách nhiệm thuộc về phía Chi nhánh điện Nông Cống


Sáng 2-11, PV báo PL&XH đã có mặt tại hiện trường, qua quan sát phát hiện nơi các công nhân đang dựng cột điện để truyền tải điện vào cho các hộ dân trên chỉ cách chiều cao đường dây điện 35KVA khoảng chừng 10m. Phía dây điện 35KVA đã có hiện tượng nối mối. Khoảng cách hạ cột điện nằm ngay phía chân của đường dây 35KVA là khoảng cách không đảm bảo an toàn khi lắp đặt.

Sáng cùng ngày, PV có buổi làm việc với ông Ngô Văn Long, Tổng Giám đốc Cty CP mía đường Nông Cống. Ông Long cho biết: Việc 6 người bị điện giật chết khi đang hạ cột điện ở ngoài khuôn viên của Cty CP mía đường Nông Cống là có thật. Việc làm của họ thì Cty chúng tôi không được biết, đúng sai như thế nào thì cơ quan CA tỉnh sẽ vào cuộc. Ở đây, đơn vị được thuê dựng cột điện là Cty xây lắp điện và xây dựng Phương Anh, địa chỉ ở 17 Lê Chân, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Giám đốc Cty là Nguyễn Quang Trung. Trách nhiệm này thuộc về phía Chi nhánh điện lực Nông Cống và đơn vị thi công công trình.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Chi nhánh điện lực Nông Cống, lại cho rằng, việc hạ cột để tải điện vào nhà dân đến giờ chúng tôi vẫn không biết được Cty Phương Anh có phương án làm như thế nào, không biết được Cty Phương Anh đã vào thi công. Đáng lẽ ra Cty CP mía đường Nông Cống phải thông báo ngay khi thi công để chúng tôi cắt điện. Chúng tôi chỉ biết là trước kia Cty mía đường có kiến nghị xin được tách điện sinh hoạt của nhà máy và gần 50 hộ dân ra, khi xảy ra chết người thì chúng tôi mới biết.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, qua quan sát thực tế hiện trường thì đã thấy không đảm bảo khoảng cách khi lắp đặt cột. Việc này Cty Phương Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chúng tôi chỉ biết phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vấn đề. Vì phía Cty Phương Anh họ nói đây là việc làm tự phát của một nhóm người trên, chứ không phải là Cty Phương Anh thuê họ làm.

CA tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi thu thập tài liệu từ các bên. Theo tài liệu mà phía Cty CP mía đường Nông Cống cho biết, ngày 30-9-2011, ông Lê Văn Tới, Tổng Giám đốc Cty CP mía đường Nông Cống đã ký kết hợp đồng kinh tế số 08/HĐ-XD trong việc lắp đặt đường dây 0,4KV vào khu tập thể Cty CP mía đường Nông Cống với Cty xây lắp điện và xây dựng Phương Anh, với giá trị hợp đồng 251 triệu đồng. 6 người bị điện giật chết hiện đang làm công ăn lương cho Cty Phương Anh, khi thực hiện việc lắp đặt hệ thống cột kéo điện đã không có trang bị phương tiện bảo hộ lao động.

Việc Chi nhánh điện lực Nông Cống rũ bỏ trách nhiệm cần được làm rõ, bởi lẽ khi tiến hành đầu tư xây dựng để tách nguồn điện giữa nhà máy chia ra các hộ dân ở khu tập thể Cty CP mía đường Nông Cống đã được Cty CP mía đường Nông Cống báo cáo chi tiết và có cả một quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương trên.

Hơn nữa, chính ông Nguyễn Anh Dũng nói rằng, không biết việc Cty Phương Anh đưa người vào hạ cột để truyền tải điện vào khu tập thể của Cty CP mía đường Nông Cống. Nhưng ông Dũng lại tiết lộ, giữa cá nhân ông và Cty Phương Anh có mối quan hệ anh em quen biết nhau và hiện tại thì Cty Phương Anh đã có ít nhất 3 công trình xây lắp được ký kết với Chi nhánh điện lực Nông Cống. Hiện vụ việc đang được CA tỉnh chỉ đạo điều tra.

Trần Đại

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động