Thứ bảy 08/02/2025 06:31

Vợ xúi chồng đăng clip “nóng” của người tình để tống tiền

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo thông tin vụ việc, người phụ nữ nêu trên không những không ghen tuông mà còn lợi dụng tình huống chồng ngoại tình để tống tiền người tình của chồng.
Vợ chồng Linh - Minh bị bắt giữ sau khi dùng clip “nóng” để tống tiền (Ảnh: CACC)
Vợ chồng Linh - Minh bị bắt giữ sau khi dùng clip “nóng” để tống tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Linh (34 tuổi, trú tại huyện Hòn Đất) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Vũ Linh quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N.P.H.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh An Giang). Đến tháng 9/2024, Trần Huế Minh (là vợ của Nguyễn Vũ Linh) biết việc Linh và chị D có quan hệ tình cảm với nhau. Minh đã bàn bạc cùng chồng, đe dọa đăng hình ảnh cùng các đoạn clip nhạy cảm của chị D lên trang mạng xã hội nhằm mục đích tống tiền chị D.

Cả hai thống nhất, Linh đã chủ động liên lạc chị D nhiều lần và yêu cầu chuyển số tiền 70 triệu đồng cho Linh, nếu không Linh sẽ đăng hình ảnh và các đoạn clip nhạy cảm của chị D lên trang mạng xã hội.

Đến ngày 7/1, lo sợ Linh và Minh đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội, gia đình chị D đã chuyển số tiền 70 triệu đồng cho Linh. Linh yêu cầu gia đình chị D phải chuyển số tiền trên qua tài khoản một cơ sở cầm đồ trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Khi Linh đang làm thủ tục rút số tiền chiếm đoạt của nạn nhân tại cơ sở cầm đồ trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Riêng Trần Huế Minh được cho tại ngoại do nuôi con nhỏ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật quy định người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác để uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, hành vi cưỡng đoạt tài sản gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ vai trò, diễn biến hành vi của hai đối tượng này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong tình huống này có thể người vợ đã xem nhẹ danh dự nhân phẩm, xem nhẹ vấn đề đạo đức xã hội và lòng thủy chung, coi trọng giá trị vật chất nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Hoặc cũng có thể thêm động cơ muốn chiếm đoạt tiền của nạn nhân (để trả thù) nên đã cùng chồng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ việc này người chồng cũng rất đáng lên án, vừa là người phản bội vợ, vừa “phản bội” (tống tiền) người tình, tráo trở, bội bạc và coi thường pháp luật. Người đàn ông này không xấu hổ về hành vi ngoại tình của mình, không ăn năn hối hận mà còn liên tục phản bội những người phụ nữ đã dành tình cảm với mình.

Cái sai nối tiếp cái sai và cuối cùng trở thành tội phạm. Dùng clip nóng, hình ảnh nhạy cảm để tống tiền người tình là hành vi đê hèn, bội bạc, ích kỷ. Hành vi của người đàn ông này là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật ở mức rất nghiêm trọng nên ngoài bản án hình sự mà tòa án sẽ tuyên trong tương lai thì còn có bản án lương tâm, bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ.

Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi không coi trọng lòng chung thủy, bội bạc, phản trắc, coi trọng giá trị vật chất mà xem nhẹ giá trị tình cảm, hạnh phúc gia đình. Cơ quan tố tụng sẽ làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm minh với các bị can này theo quy định pháp luật.

“Quái xế” tông gãy chân cảnh sát sẽ bị xử lý thế nào?
Chế tài đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu
Cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh đánh trọng tài có thể bị xử lý nghiêm khắc?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Các đối tượng có dấu hiệu phạm 3 tội danh

Các đối tượng có dấu hiệu phạm 3 tội danh

Chuyên gia pháp lý nhận định, nếu cơ quan điều tra xác định 50 người tham gia cướp giật tài sản của một gia đình đi chùa là cùng một nhóm thì đây là vụ việc có quy mô lớn. Bởi lẽ, ngoài hành vi cướp giật tài sản, những kẻ này còn hành hung các nạn nhân.
Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương: thủ đoạn trốn thuế của Chủ tịch công ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương: thủ đoạn trốn thuế của Chủ tịch công ty

Quá trình bán quặng, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Thái Dương đã thỏa thuận với các bị can khác để xuất hóa đơn với giá thấp hơn thực tế, nhằm giảm thuế phải nộp.
Tóm gọn 3 đối tượng giả danh Công an quận Long Biên đi cưỡng đoạt tài sản

Tóm gọn 3 đối tượng giả danh Công an quận Long Biên đi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trí Anh, Trương Anh Tuấn, Hoàng Thanh Hoài về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Mức án cụ thể của cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bị cáo

Mức án cụ thể của cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bị cáo

Chiều 20/1, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng các bị cáo khác trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"...
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.
Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Công an phường Trung Liệt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cán bộ công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

Khi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, anh Phạm Anh Vượng điều khiển ô tô vượt đèn đỏ trên đường Võ Chí Công và bị hệ thống phạt nguội đưa vào danh sách vi phạm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động