Thứ sáu 29/03/2024 13:04

Ảnh

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Võ sĩ Taekwondo Hà Nội Phạm Quốc Việt với bài thi quyền cá nhân nam xuất sắc giành Huy chương vàng (HCV) trong tổng số 4 HCV của Taekwondo Việt Nam đạt được trong ngày thi đấu 16/5.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Phạm Quốc Việt trưởng thành từ lò đào tạo Taekwondo Hà Nội. Anh là nhà vô địch World Cup Taekwondo 2019. Tham gia SEA Games 31, Quốc Việt thi đấu nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Nội dung quyền tiêu chuẩn nam có 8 võ sỹ từ 8 quốc gia tham dự. Với mỗi lượt trình diễn trong nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân, vận động viên thực hiện 2 lần cùng một bài quyền; điểm kết quả là điểm trung bình của 2 lần trình diễn.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Võ sỹ Hà Nội thực hiện bài quyền với nhiều động tác đẹp mắt kết hợp giữa các động tác nhanh và điểm dừng chắc chắn, hợp lý, khẳng định đẳng cấp của các võ sỹ Việt Nam trên sàn đấu Taekwondo khu vực.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Quốc Việt chia sẻ: “Trở về từ giải Taekwondo thế giới, em cũng gặp nhiều áp lực khi một thời gian dài do COVID-19 nên không thể luyện tập trực tiếp hay tham gia cọ xát du đấu. Tham gia SEA Games, em cũng mong muốn sẽ giành được HCV để xứng đáng với niềm tin mà mọi người đặt vào. Em chỉ biết cố gắng hết sức mình”.

Đạt 8,049 điểm, Phạm Quốc Việt mang về tấm HCV trên tổng số HCV của Taekwondo ngày 16/5.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Trong nội dung quyền đồng đội nữ có 4 đội tham dự. Ba nữ võ sỹ Việt Nam nhanh chóng thuyết phục tổ trọng tài với bài quyền kết hợp hài hòa giữa các động tác quyền, cước, khả năng giữ thăng bằng và độ đồng đều cao.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Đội nữ Việt Nam đạt số điểm rất cao 8,016 điểm, giành HCV một cách thuyết phục.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Những đường quyền đều tăm tắp đầy sức mạnh đưa về chiếc HCV thứ 3 cho Taekwondo Việt Nam.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Nội dung quyền đồng đội nam có 6 đội tuyển tham dự. Mỗi đội có 3 thành viên, thực hiện bài thi trong thời gian khoảng 1 phút.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Các võ sĩ Việt Nam thực hiện bài quyền chất lượng với những động tác đẹp mắt, kết hợp giữa tốc độ ra đòn nhanh, điểm dừng chắn chắc trong các động tác kỹ thuật cao, cùng sự thể hiện đồng đều của cả 3 vận động viên.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Tham gia nội dung quyền sáng tạo đồng đội có 5 võ sỹ (3 nam gồm: Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy và Trần Đăng Khoa; 2 nữ là Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim).
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Với nhiều động tác kỹ thuật cao như đá xoay, bay người… trong bài thi hơn 1 phút đã ngay lập tức được tổ trọng tài đánh giá cao, đạt 7,799 điểm.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Việt Nam nhận HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Nội dung cuối cùng quyền cá nhân nữ có sự tham gia của võ sĩ Lê Trần Kim Uyên. Tuy nhiên, trước đối thủ Philippines quá mạnh, Kim Uyên chỉ có được cho mình chiếc HCB.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Nữ vận động viên Châu Tuyết Vân cho biết giành được HCV đầu tiên trên sân nhà, ngay khi kết thúc bài quyền đồng đội là niềm vui, hạnh phúc cũng như sự khích lệ rất lớn đối với các vận động viên của Việt Nam. "HCV này không phải của Vân mà là thành tích, nỗ lực cố gắng của cả đội, của ban huấn luyện và của cả những người thân yêu đã luôn ủng hộ Đội tuyển Taekwondo Việt Nam" - Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
VĐV Nguyễn Thị Kim Hà, đại diện các đồng đội cho biết: “Nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn nữ là thế mạnh của Việt Nam, năm nay Thái Lan là đối thủ chính. Chiến thắng này khiến chúng em hết sức tự hào vì đã mang lại niềm vui và vinh dự cho Taekwondo Việt Nam trên sân nhà. Hôm nay khán giả thật tuyệt vời. Em xin cảm ơn các thầy, cô đã dìu dắt chúng em từ lúc chúng em chưa có gì. Đây sẽ là động lực để chúng em tiếp tục tập luyện và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Sau khi giành được HCV quyền cá nhân nam môn Taekwondo, VĐV Phạm Quốc Việt đã ôm chầm lấy bà của mình. Cả nhà Phạm Quốc Việt đã đi từ Đông Anh sang cổ vũ VĐV này. “Bà luôn cổ vũ, động viên em trong suốt hơn 10 năm luyện tập. Em rất yêu thương bà, ngay khi giành được HCV, em đã chạy ngay lên khán đài để gặp bà của em. Chiếc HCV này là để giành tặng gia đình, thầy cô và ban huấn luyện, là bước đệm để em tiếp tục cố gắng ở các giải Taekwondo châu lục và thế giới” – Quốc Việt chia sẻ.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn
Việt Nam trên bục HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội.
Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Các VĐV Việt Nam nhận HCV nội dung quyền đồng đội nam.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

HCV quyền đồng đội nữ của các nữ võ sĩ taekwondo Việt Nam.

Võ sĩ Hà Nội cùng đồng đội “ẵm” 4 Huy chương Vàng Taekwondo biểu diễn

Võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt cùng chiếc HCV SEA Games 31 nội dung quyền cá nhân nam.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động