Thứ bảy 20/04/2024 08:43

Vợ mới sinh nở được 15 ngày, gã chồng đã “phản bội” rồi gây trọng án

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vợ mới sinh con được 15 ngày, Ti tìm đến quán cà phê đèn mờ để “vui vẻ” rồi sát hại nữ chủ quán, cướp tài sản "nướng" sạch vào game.
9X sát hại nữ chủ quán cà phê đèn mờ "vui vẻ" để cướp vàng
Nguyễn Minh Ti tại cơ quan công an

Ngày 8-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Minh Ti (30 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là chị N.T.O (35 tuổi, quê Kiên Giang), chủ quán cà phê trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Theo đó, chiều 6-12, nhiều người phát hiện chị O tử vong, nhiều tài sản bị mất nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét vụ việc.

Nhận định đây là vụ án cướp của, giết người, Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn khẩn trương điều tra truy xét và bắt hung thủ gây án, báo Giao thông đưa tin.

Liên quan vụ án mạng, báo Công an TP HCM cho hay, qua trích xuất camera trong khu vực, cơ quan công an phát hiện một đối tượng đi xe máy hiệu Honda Future là nghi can thực hiện vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã lần ra được chủ nhân của chiếc xe trên.

Tuy nhiên, người này không có mặt ở địa phương nên công an không lấy được lời khai. Ngoài ra, đặc điểm nhận dạng đối tượng cũng không phù hợp với hình ảnh do camera ghi lại.

Các điều tra viên nhiều kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự phân tích kỹ các hình ảnh từ camera an ninh ghi lại phát hiện có thông tin của một công ty. Nhận định đây có thể là nơi đối tượng đang làm việc nên một tổ trinh sát lập tức xuống công ty này xác minh thông tin.

Từ đây, hung thủ vụ giết người được hé lộ là Nguyễn Minh Ti. Đối tượng này không đến làm việc mà bỏ đi đâu không rõ nên các trinh sát lại toả ra nhiều hướng để tổ chức truy bắt đối tượng.

Đến chiều ngày 7-12, khi Ti xuất hiện ở giao lộ N2- Quốc lộ 62 thuộc địa phận thị trấn Thạnh Hóa (huyện Mộc Hóa, Long An) thì bị các trinh sát của Phòng hình sự Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An chặn bắt. Biết Công an đã lần ra mình, Ti chống trả và chạy vào khu vực rừng tràm hòng lẩn trốn nhưng vẫn không thoát.

Tại cơ quan công an, Ti khai nhận do vợ mới sinh được 15 ngày nên hắn tìm đến quán cà phê đèn mờ trên để "vui vẻ". Sau đó, hắn thấy chị O - chủ quán đeo nhiều vòng vàng trên người nên đã dùng dao đâm chết nạn nhân để cướp tài sản. Số vàng cướp hắn bán được hơn 7,5 triệu đem nướng hết vào game và thuê phòng nghỉ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TQ (th)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, SN 1932, trú huyện Đức Hòa, Long An về hành vi loạn luân quy định tại Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng: bị xử lý ra sao?

Buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng: bị xử lý ra sao?

Luật sư cho rằng, hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là hành vi suy đồi đạo đức, đầu độc sức khỏe người dân, cần lên án và xử lý nghiêm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Tìm nhân chứng vụ người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Tìm nhân chứng vụ người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang xác minh, điều tra một người chết chưa rõ nguyên nhân phát hiện ngày 20/2/2024, tại Tòa Sảnh Tây - Chung cư Bộ Quốc Phòng thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động