Thứ bảy 27/04/2024 05:11
Nghệ An:

Vì sao cựu chủ tịch xã và nhiều thuộc cấp bị khởi tố?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 16-8, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là cựu Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (huyện Yên Thành) cùng 4 thuộc cấp hiện đang đương nhiệm về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Mão, SN 1963, trú tại xã Hợp Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thành; Trương Văn Chung, SN 1973, trú tại xã Hợp Thành, kế toán trưởng UBND xã Hợp Thành; Nguyễn Công Bằng, SN 1986, trú tại xã Hợp Thành, công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường UBND xã và Nguyễn Thị Thương, SN1977, trú tại xã Hợp Thành, công chức Tư pháp kiểm thủ quỹ UBND xã Hợp Thành.

Sau khi tống đạt các quyết định, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, đồng thời tổ chức khám xét nơi ở để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đối với bị can Mão và bị can Chung, cơ quan điều tra đã có lệnh bắt tạm giam 4 tháng, 2 đối tượng còn lại được toại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với PV PL&XH, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành xác nhận vụ việc và thông tin rằng, cả 4 bị can nêu trên bị bắt về hành vi sai phạm trong lĩnh vực kinh tế.

Vì sao cựu chủ tịch xã và nhiều thuộc cấp bị khởi tố?
Các đối tượng vừa bị CA tỉnh Nghệ An khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại xã Hợp Thành

Trước đó, một số công dân xã Hợp Thành đã có đơn tố cáo đối với những trường hợp nêu trên về những sai phạm trong quá trình công tác liên quan đến dấu hiệu tham ô, tham nhũng. Sau quá trình tiến hành xác minh, Công an tỉnh Nghệ An đã có đủ chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, ông Nguyễn Mão, thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Hợp Thành đã chỉ đạo cấp dưới lấy tiền ngân sách chi trái quy định, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định này và che dấu hành vi sai phạm, cuối năm 2018, ông Mão đã chỉ đạo cấp dưới gồm: Ông Trương Văn Chung, ông Nguyễn Công Bằng và bà Nguyễn Thị Thương thực hiện việc lập khống bộ hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành.

Việc làm đó đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 300.000.000 đồng (trên thực tế Nhà văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành đã được UBND xã hỗ trợ xây dựng vào năm 2017).

Vụ việc đang được phía CA mở rộng điều tra làm rõ.

Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động