Chủ nhật 14/12/2025 13:45

Vật thể giống máng cứu sinh là nắp cuộn cáp không liên quan máy bay mất tích

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
15h30, tàu hải quân Việt Nam vớt được nắp cuộn cáp đóng rêu gần tọa độ phát hiện vật giống xuồng cứu sinh. Các máy bay tiếp tục tìm kiếm xung quanh khu vực nghi có phao.
Theo thông tin mới nhất từ vùng 5 Hải quân, tàu HQ 637 vừa báo về đã vớt được vật thể theo thông báo và yêu cầu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Malaysia ở vị trí cách đảo Thổ Chu 130 km về phía Tây Nam. Vật thể đó được xác định là nắp cuộn cáp đã cũ, đóng rêu, không phải là phao hay xuồng cứu sinh như nghi vấn.

Tàu của Cảnh sát biển Vùng 4 đang tham gia công tác cứu hộ. Trong khi đó, Quân chủng PKKQ đã điều thêm một máy bay trực thăng mang số hiệu 8431 từ Cần Thơ đến Cà Mau và sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh từ Sở chỉ huy tiền phương ở Cà Mau. Cũng trong chiều nay, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến tận nơi động viên các tổ bay tại Cà Mau.

15h20, Trực ban Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 thông báo tàu HQ 637 vớt được vật thể gần tọa độ Malaysia thông báo, cách đảo Thổ Chu 130 km về phía tây nam. Vật thể được xác định là nắp cuộn cáp đã đóng rêu. Tàu HQ 637 được yêu cầu giữ vật thể, chụp ảnh gửi về Sở chỉ huy.

Theo Trung đoàn 917, trực thăng MI 171 số 02 đang tiếp tục ra tọa độ nghi có xuồng cứu sinh và phao.

Trực thăng MI 171 số hiệu 8431 được điều động bổ sung cất cánh từ sân bay Cần Thơ xuống Cà Mau, chở theo lực lượng không quân tăng cường cho công tác tìm kiếm cứu nạn vì Sở chỉ huy tiền phương vừa được thành lập tại đây.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đã đến sân bay Cà Mau để thăm, động viên các tổ bay của Quân chủng Phòng không không quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Tin từ Phú Quốc, tại Sở chỉ huy tiền phương trong Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc, rất nhiều phóng viên túc trực nhưng chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào từ nhà chức trách. Sau vụ máy bay Malaysia mất tích, tại sân bay Phú Quốc, vấn đề an ninh cũng được thắt chặt và nâng lên báo động cấp độ 1.

15h45, trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 đáp xuống sân bay Cà Mau, đưa theo đoàn cán bộ không quân, dự kiến chuẩn bị cho việc thành lập Sở chỉ huy không quân tại Cà Mau.

Trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 đáp xuống sân bay Cà Mau

Trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 đáp xuống sân bay Cà Mau

Nhiều phóng viên túc trực tại sân bay Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải)
Nhiều phóng viên túc trực tại sân bay Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải)

15h, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu tiếp tục lên máy bay ra biển, trực tiếp chỉ huy tại khu vực tìm kiếm. Ông yêu cầu vớt bằng được vật thể được nghi ngờ là máng trượt máy bay.

Liên tiếp phát hiện các vật thể nghi vấn

14h20, hai chiếc thủy phi cơ DHC-6 và trực thăng Mi171-02 khởi động bay. Chiếc Mi 171 khởi động trước...


Chờ một máy bay dân dụng cất cánh trước

Chờ một máy bay dân dụng cất cánh trước


Chiếc thủy phi cơ lên đường. (Ảnh: Công Quang)

Chiếc thủy phi cơ lên đường. (Ảnh: Công Quang)

Chiếc Mi 171 số hiệu 02 hướng về đảo Thổ Chu, cách Phú Quốc gần 300km. (Ảnh: Công Quang)

Chiếc Mi 171 số hiệu 02 hướng về đảo Thổ Chu, cách Phú Quốc gần 300km. (Ảnh: Công Quang)

Vị trí phát hiện vật giống máng trượt máy bay (Ảnh: Như Quỳnh)
Vị trí phát hiện vật giống máng trượt máy bay (Ảnh: Như Quỳnh)

Thủy phi cơ DH-C6  đang tiếp nhiên liệu để tiếp tục cất cánh ra vùng biển (Ảnh: Công Quang)

Thủy phi cơ DH-C6  đang tiếp nhiên liệu để tiếp tục cất cánh ra vùng biển (Ảnh: Công Quang)

Thủy phi cơ DH-C6 đang tiếp nhiên liệu để tiếp tục cất cánh ra vùng biển (Ảnh: Công Quang)

Tin từ Hải quân vùng 5, tàu HQ 267 cũng đã được lệnh xuất phát để tiếp nhiên liệu cho 2 tàu 637 và 954 đã tham gia cứu hộ cứu nạn từ ngày 8/3 trước đó. Sau khi quay trở về đất liền tiếp nhiên liệu, dự kiến 15h chiều nay chiếc thủy phi cơ DH-C6 tiếp tục cất cánh ra vùng biển để tìm kiếm. Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cũng có mặt trên chuyến bay này để đi thị sát khu vực tìm kiếm.

Cảnh sát biển vùng 4 cũng cho biết, các tàu của đơn vị này vẫn đang tích cực tìm kiếm tại khu vực gần đảo Thổ Chu hướng về phía Nam.

Thủy phi cơ DH-C6  đang tiếp nhiên liệu để tiếp tục cất cánh ra vùng biển (Ảnh: Công Quang)

Các phóng viên túc trực tại Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn trong Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc (Ảnh: Công Quang)

13h26, máy bay của Singapore mang số hiệu C130 điện báo khẩn cho Trung tâm Quản lý bay đường dài (ACC) Hồ Chí Minh và ACC Kuala Lumpur cho biết nhìn thấy 1 vật giống máng trượt khẩn cấp của máy bay tại tọa độ 08 độ 16’05N - 102 độ 51’11E. Phía Malaysia yêu cầu Việt Nam cử phương tiện gần nhất tiếp cận.

Vật thể này được phán đoán là máng trượt khẩn cấp của máy bay, có màu xám sọc đỏ pha xanh nước biển, được phát hiện cách đảo Thổ Chu 140km về phía Tây Nam. Sở chỉ huy đã yêu cầu điều tàu HQ 2003 lên đường tiếp cận vật thể này. Dự kiến 16h30 tàu sẽ tiếp cận được. Tàu SAR1 cũng đang chuẩn bị lên đường.

13h30 -

Vật thể lạ màu cam mới được phát hiện (Ảnh chụp từ trực thăng tham gia cứu nạn)


34 máy bay, 40 tàu ráo riết tìm máy bay mất tích của Malaysia

34 máy bay, 40 tàu ráo riết tìm máy bay mất tích của Malaysia. Các tàu và máy bay này hiện đang rà soát một khu vực rộng lớn từ Biển Đông tới Eo Malacca. Phía Trung Quốc đã phái tổng cộng 9 tàu, trong đó có 4 tàu chiến, và 4 trực thăng đi tìm kiếm máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines, với phần đa (158 người) là người Trung Quốc.

Trong số 4 tàu chiến có một tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn tải trọng 20.000 tấn và tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu, tải trọng 7000 tấn.Úc cũng cử 2 máy bay do thám trên biển P-3C Orion, trong khi Bộ Quốc phòng Singapore cho biết sẽ triển khai thêm 2 máy bay C-130 nữa, một tàu khu trục nhỏ lớp Formidable, một tàu ngầm và một tàu hộ tống tên lửa.Trong khi đó, hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục USS Pinckney và một máy bay tuần tra P-3C Orion để trợ giúp công tác tìm kiếmả thuyết về máy bay Malaysia mất tích

Các tàu và máy bay này hiện đang rà soát một khu vực rộng lớn từ Biển Đông tới Eo Malacca. Phía Trung Quốc đã phái tổng cộng 9 tàu, trong đó có 4 tàu chiến, và 4 trực thăng đi tìm kiếm máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines, với phần đa (158 người) là người Trung Quốc.

Trong số 4 tàu chiến có một tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn tải trọng 20.000 tấn và tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu, tải trọng 7000 tấn.

Úc cũng cử 2 máy bay do thám trên biển P-3C Orion, trong khi Bộ Quốc phòng Singapore cho biết sẽ triển khai thêm 2 máy bay C-130 nữa, một tàu khu trục nhỏ lớp Formidable, một tàu ngầm và một tàu hộ tống tên lửa. Trong khi đó, hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục USS Pinckney và một máy bay tuần tra P-3C Orion để trợ giúp công tác tìm kiếm.

*Lúc 12 giờ trưa cùng ngày, trực thăng Mi 171 số hiệu 04 do Thượng tá Ngô Vi Sơn làm cơ trưởng đang sẵn sang đợi lệnh tại Sân bay Cà Mau để ra khu vực tìm kiếm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chiếc trực thăng sẽ hạ thấp độ cao từ 100-200m để quan sát. Trên máy bay có trang bị 2 cẩu (150 kg và 300 kg) để thả nhân viên cứu hộ và khẩn trương đưa người bị nạn lên máy bay nếu phát hiện.

Làm nhiệm vụ trên trực thăng Mi 171 số hiệu 04 còn có bác sĩ quân y là Thượng úy Đào Bá Tuấn và Đại úy Lê Ngọc Hành, nhân viên cứu hộ. Trong lúc làm nhiệm vụ, nếu phát hiện có người gặp nạn trên biển thì nhân viên cứu hộ sẽ làm nhiệm vụ tiếp cứu và đưa lên trực thăng. Tại Sân bay Cà Mau, sáng sớm ngày 10-3, Đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) cho biết: Sáng nay, 2 tổ bay ở Sân bay Cà Mau sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm và sẵn sàng đợi lệnh từ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Theo lịch trình, trực thăng Mi 171 02 của Trung đoàn 917 sẽ bay từ Cà Mau đi Phú Quốc (Kiên Giang) để đón Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu, sau đó sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm, quan sát. Đến chiều cùng ngày sẽ bay về Cà Mau. Còn chiếc trực thăng Mi 171 04 của Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục bay từ Cà Mau đến hiện trường.

Lê Nguyễn (tổng hợp)

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động