Thứ sáu 19/04/2024 04:11
Người chắp cánh ước mơ

Người chắp cánh ước mơ

Hạ Vy là cô gái miền sơn cước có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô không thể theo học các lớp thanh nhạc bài bản như chúng bạn. Thế nhưng, mỗi dịp được tham gia các buổi văn nghệ ở trường, lớp, địa phương, Hạ Vy đều cố gắng thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều lời tán thưởng của mọi người.
Cà phê phố Hà Nội

Cà phê phố Hà Nội

“Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu”, nắng vàng như rót mật, óng ả, hanh hao, đốn tim lòng người trên phố. Thênh thang trên con đường trải đầy nắng, nhiều người cho rằng, tiết trời này không ra phố nhâm nhi cốc cà phê thì thật có lỗi với “mùa thu Hà Nội”.
Cặp đôi "đặc biệt" chia sẻ điều hạnh phúc nhất ở “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”

Cặp đôi "đặc biệt" chia sẻ điều hạnh phúc nhất ở “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”

Từng đăng ký kết hôn nhưng phải hoãn cưới vì dịch Covid-19 năm 2020, cặp đôi Hữu Phước – Việt Trinh may mắn được lựa chọn vào danh sách 18 cặp đôi trẻ tham dự chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”.
Con gái nhỏ

Con gái nhỏ

Lan Chi kéo rèm, mở tung cánh cửa sổ để những tia nắng bình mình đầu tiên chiếu vào nhà. Mẹ cô đang nằm trên giường, khá mệt sau khi trở về từ BV.
Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo giới trẻ

Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo giới trẻ

Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và hội nhập” thu hút đông đảo bạn đọc yêu sách, đặc biệt là giới trẻ.
Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” – bức tranh muôn màu của Hà thành

Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” – bức tranh muôn màu của Hà thành

Ngày 7/10, Ban tổ chức Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” đã tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội”.
Sôi nổi các hoạt động Hội sách Hà Nội năm 2022

Sôi nổi các hoạt động Hội sách Hà Nội năm 2022

Với chủ đề “Truyền thống và hội nhập”, Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách mới, trao đổi bản quyền; các chương trình giao lưu văn hóa, các cuộc thi sáng tạo, trải nghiệm workshop “Tự tay làm sách”.
Người thầy tuyệt vời

Người thầy tuyệt vời

Nhân cách cao đẹp của người thầy chính là ánh lửa luôn thắp sáng hành trình của học trò. Sau này, dù có ở vị trí nào trong xã hội thì họ vẫn luôn nhớ về những người thầy tuyệt vời đã từng dạy dỗ mình với tấm lòng thành kính, yêu thương.
Nữ sinh vừa học giỏi, vừa sáng lập thương hiệu thời trang bền vững

Nữ sinh vừa học giỏi, vừa sáng lập thương hiệu thời trang bền vững

Em Lê Bảo Ngọc Minh (SN 2004) không chỉ sở hữu hàng loạt các thành tích ấn tượng mà còn là người sáng lập “Wear n Care” - một tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên do học sinh, sinh viên thành lập và điều hành với mục đích giáo dục về thời trang bền vững.
Ý nghĩa chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh”

Ý nghĩa chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh”

30 cặp đôi thanh niên sẽ được tổ chức lễ cưới tập thể theo nếp sống mới. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nếp cưới giản dị, văn minh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.
Tình yêu của bà

Tình yêu của bà

Thấy bố mẹ tôi vất vả chăm sóc, đưa, đón 4 chị em tôi đi học nên từ năm lớp 2, ông bà nội đón tôi về ở cùng. Khoảng thời gian sống cùng ông bà là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời tôi. Dù sống xa bố mẹ nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì luôn được ông bà yêu thương hết mực.
Điều ít biết về hành trình “vịt hóa thiên nga” của Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Điều ít biết về hành trình “vịt hóa thiên nga” của Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân (SN 2000, Long An) đã xuất sắc trở thành Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Chia sẻ về hành trình “vịt hóa thiên nga”, nàng hậu tiết lộ bản thân từng nặng 75kg, đã giảm 15kg để thực hiện ước mơ làm người mẫu.
Nhà cũ

Nhà cũ

Gia đình tôi từng nhiều lần chuyển nhà nhưng ngôi nhà mà tôi nhớ nhất có lẽ là ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm bên cạnh một hồ nước tuyệt đẹp ở huyện Eakak, tỉnh Đắk Lắk.
Hà Nội: Tổ chức đám cưới tập thể cho 30 cặp đôi theo nếp sống văn minh năm 2022

Hà Nội: Tổ chức đám cưới tập thể cho 30 cặp đôi theo nếp sống văn minh năm 2022

Theo dự kiến, đám cưới tập thể sẽ diễn ra vào hai ngày 15 và 16/10/2022 tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).
Cuộc thi “Truyện ngắn hay” 2022

Cuộc thi “Truyện ngắn hay” 2022

Hội Nhà văn và Tạp chí Văn nghệ TPHCM tổ chức sơ kết cuộc thi “Truyện ngắn hay” năm 2022. Qua hơn nữa chặng đường, cuộc thi thu hút hơn 600 tác phẩm dự thi và 105 truyện được chọn đăng trên tạp chí.
Chị dâu tôi

Chị dâu tôi

Chị là dâu lớn của bác cả tôi. Nghe đâu ngày xưa chị xinh đẹp nhất làng. Anh tôi cũng nổi tiếng cao ráo, điển trai, ngoan ngoãn nên khi anh chị kết duyên được cả làng khen ngợi. Hồi đó, hoàn cảnh khó khăn, nên hai gia đình chỉ tổ chức một đám cưới nho nhỏ, chứng nhận cho anh chị thành đôi, nhưng cũng rất ấm cúng.
Mùa sấu chín trên phố

Mùa sấu chín trên phố

Mùa thu tháng 9 đẹp dịu dàng hương hoa sữa nồng nàn, có phố Phan Đình Phùng ngập lá vàng rơi, những mẹt sấu chín với vỏ ngoài rám nắng xù xì bước theo chân người gồng gánh như mang cả hương vị thu Hà Nội vào phố.
“Today’s Classics” - tôn vinh tinh thần vượt thời gian của trang phục

“Today’s Classics” - tôn vinh tinh thần vượt thời gian của trang phục

Ngày 9/9, UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, tổ chức sự kiện giới thiệu Bộ sưu tập (BST) LifeWear Thu/Đông 2022 với chủ đề “Today’s Classics” khơi gợi vẻ đẹp của sự kết hợp giữa yếu tố cổ điển cùng nét mới mẻ, không ngừng cải tiến trong các sản phẩm LifeWear để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
Để “Hà Nội đẹp từng centimet”

Để “Hà Nội đẹp từng centimet”

Mỗi góc phố, đoạn vỉa hè, chiếc ghế trong công viên, từng bốt điện nở hoa, cây cột đèn, tranh tường bích họa và cả thùng rác, những thứ “nhỏ li ti” đều được tạo dựng thiết kế, làm đẹp từ chính các dự án cộng đồng.
Giới trẻ và trào lưu nhảy Mirae: Khi vũ đạo là phương thức lan truyền nhiều giá trị cao đẹp

Giới trẻ và trào lưu nhảy Mirae: Khi vũ đạo là phương thức lan truyền nhiều giá trị cao đẹp

Sự kiện “Nhảy điệu Mirae - lan tỏa nhiệm màu” đã được đông đảo các bạn trẻ đón nhận và hưởng ứng. Đáng chú ý khi đây là chương trình hướng về những trẻ em đang hàng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư tại Việt Nam.
Cha nuôi

Cha nuôi

Trong một cuộc thi viết, Sâm đã viết về người bố nuôi với tất cả tình cảm yêu thương, kính trọng. Câu chuyện cảm động của cậu đã giành giải Nhất toàn trường, nhưng món quà quý giá nhất với Sâm chính là ông trời đã cho cậu một người bố tuyệt vời, dù không chung dòng máu nhưng lại yêu cậu bằng cả trái tim.
Bí quyết chinh phục 2 ngoại ngữ siêu “đỉnh” của nữ sinh Hà Nội

Bí quyết chinh phục 2 ngoại ngữ siêu “đỉnh” của nữ sinh Hà Nội

Từng đạt nhiều thành tích “khủng” môn tiếng Anh nhưng nữ sinh Nguyễn Minh Hạnh - sinh viên năm thứ 4 trường ĐH Ngoại thương Hà Nội vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi thêm tiếng Pháp và cũng giỏi ngoại ngữ này không thua kém tiếng Anh.
Không chỉ là món ăn ngon

Không chỉ là món ăn ngon

Tôi nghĩ, một nhà hàng nào đó, có thể quán ăn chưa phải là ngon nhất nhưng nếu quán ăn đó có những nhân viên nhiệt tình, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ khách khi họ gặp sự cố thì sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách, khiến họ sẽ quay trở lại thêm nhiều lần nữa.
Thức quà thu Hà Nội

Thức quà thu Hà Nội

Chớm thu, tiết trời dịu nhẹ, những giọt nắng vàng không gắt gỏng mà có chút hanh hao, mây mẩy cứ thế buông xuống mặt đường như dải lụa vàng óng ả. Bên cạnh cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, mùa thu Hà Nội quen thuộc với cốm thơm làng Vòng, sấu chín vàng cùng với hương vị bánh Trung thu cổ truyền.
Người yêu ta nhất

Người yêu ta nhất

Hạnh phúc của cha mẹ đơn sơ vậy thôi, là con cái luôn được bình an, hạnh phúc. Ước mơ của họ cũng bình dị lắm, chính là ước mơ, thành công của con. Cha mẹ luôn yêu thương con bằng tình yêu vô bờ bến nhưng chẳng mong cầu đáp đền, chỉ mong những điều đến với con luôn là đẹp nhất.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động