Thứ sáu 19/04/2024 03:18
20 năm Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, định hướng trở thành công viên văn hóa lịch sử

20 năm Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, định hướng trở thành công viên văn hóa lịch sử

Với chủ đề: “Đánh giá kết quả 20 năm nghiên cứu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội và Phát huy giá trị di sản - thực tiễn kinh nghiệm và định hướng”, hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội” còn là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972-2022).
Đặc sắc tour du lịch 1 ngày tại Hà Nội

Đặc sắc tour du lịch 1 ngày tại Hà Nội

Du lịch quanh Hà Nội bằng xe đạp, tour du lịch đêm Hà Nội bằng xe máy, hành trình “Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng là những tour du lịch ngắn ngày thú vị khi du khách muốn khám phá Hà Nội.
Bảo đảm an toàn, văn minh cho du khách đến Hà Nội dịp lễ 2/9

Bảo đảm an toàn, văn minh cho du khách đến Hà Nội dịp lễ 2/9

Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo an toàn, văn minh cho du khách đến Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế sau đại dịch

Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế sau đại dịch

Du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, tác động tích từ cực đến tốc độ phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, những kết quả ấn tượng này chủ yếu là từ du lịch nội địa, còn đối với du lịch quốc tế, mặc dù đã có nhiều chính sách để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhưng kế quả chưa được như kỳ vọng.
Lễ trao giải cuộc thi “Du lịch cùng Mường Thanh – Kì nghỉ mơ ước”

Lễ trao giải cuộc thi “Du lịch cùng Mường Thanh – Kì nghỉ mơ ước”

Ngày 22/8, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Du lịch cùng Mường Thanh – Kì nghỉ mơ ước” – một hoạt động thiết thực dành cho những “Mầm non tương lai” của đất nước với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó góp phần phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho các em. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện hướng tới sinh nhật 30 năm của Tập đoàn Mường Thanh.
Triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch

Triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 23/8/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch năm 2022 bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch.
Hà Nội đón khoảng 1,76 triệu lượt du khách trong tháng 8

Hà Nội đón khoảng 1,76 triệu lượt du khách trong tháng 8

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 8 ước đạt 1,76 triệu lượt.
Sun World Ba Na Hills tấp nập du khách dù đã cuối hè

Sun World Ba Na Hills tấp nập du khách dù đã cuối hè

Đón dòng khách tăng trưởng ấn tượng, Sun World Ba Na Hills trở thành “thỏi nam châm” hút khách của du lịch miền Trung mùa hè đầu tiên khởi động lại sau thời gian dài đóng băng.
Trải nghiệm thác nước đẹp nhất xứ Thanh

Trải nghiệm thác nước đẹp nhất xứ Thanh

Thác Mây nằm ở thôn Đăng Thượng, xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), cách thành phố Thanh Hóa khoảng 100km và cách đường mòn Hồ Chí Minh chỉ khoảng 10km đường ô tô. Đây được được đánh giá là thác nước đẹp nhất ở xứ Thanh.
Năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa đặt mục tiêu đóng góp 10% GRDP của TP Hà Nội

Năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa đặt mục tiêu đóng góp 10% GRDP của TP Hà Nội

Hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020-2025, TP Hà Nội đặt mục tiêu ngành công nghiệp văn hóa (điện ảnh, nghệ thuật, biểu diễn, triển lãm,…) sẽ đóng góp 5% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); năm 2030 đóng góp 8% GRDP; năm 2045 đóng góp khoảng 10% GRDP của TP.
Khó đạt được mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022?

Khó đạt được mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022?

Theo phân tích của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ từ số liệu Tổng cục Du lịch, tổng lượng khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 60,8 triệu lượt, gấp 1,3 lần so với mức trước đại dịch của 6 tháng năm 2019.
Hoạt động nghệ thuật tối thứ 7 tại quảng trường TP Vĩnh Yên thu hút nhiều du khách

Hoạt động nghệ thuật tối thứ 7 tại quảng trường TP Vĩnh Yên thu hút nhiều du khách

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với nội dung đa dạng, giới thiệu đến du khách vẻ đẹp vùng đất và con người Vĩnh Phúc, được tổ chức thường xuyên vào tối thứ 7 hàng tuần tại quảng trường thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Giải pháp thu hút khách du lịch từ thị trường quốc tế sau đại dịch

Giải pháp thu hút khách du lịch từ thị trường quốc tế sau đại dịch

Du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, tác động tích cực đến tốc độ phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, những kết quả ấn tượng này chủ yếu là từ du lịch nội địa, còn đối với du lịch quốc tế, mặc dù đã có nhiều chính sách để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhưng kế quả chưa được như kỳ vọng.
Thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn

Thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn

Ngày 2/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 922/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển DLNT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Vé tàu khách Nam - Bắc giảm tới 50% để kích cầu du lịch

Vé tàu khách Nam - Bắc giảm tới 50% để kích cầu du lịch

Nằm trong sự kiện Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam, giá vé cho hành khách đi tàu từ Nam ra Bắc sẽ được giảm tới 50%.
Vui tròn trải nghiệm Phú Quốc ở “đảo thiên đường” Hòn Thơm

Vui tròn trải nghiệm Phú Quốc ở “đảo thiên đường” Hòn Thơm

Hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt nơi vùng biển nhiệt đới, đung đưa theo những vũ điệu quốc tế cuồng nhiệt, dâng tràn cảm xúc với thế giới trò chơi giải trí… là loạt trải nghiệm không thể bỏ lỡ trong hành trình “Take me to Sun World Phu Quoc” hè này.
Du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ

Du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ

Kể từ khi mở cửa lại hoạt động ngày 15/3/2022, ngành du lịch Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được những tín hiệu tích cực, điều này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế, cải thiện doanh thu và lợi nhuận đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, lưu trú du lịch và vận tải du lịch.
Bùng nổ du lịch, bất động sản Phú Quốc “dậy sóng” trở lại

Bùng nổ du lịch, bất động sản Phú Quốc “dậy sóng” trở lại

Trong thời gian gần đây, sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất… thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Điều đó cho thấy, nhu cầu du lịch “bùng nổ” mạnh mẽ hậu Covid-19. Riêng với Phú Quốc, lượng khách đang tăng đột biến, bất động sản nhờ đó cũng đang “dậy sóng” trở lại.
Ngắm vườn hoa tường vi đẹp như trong cổ tích giữa lòng Hà Nội

Ngắm vườn hoa tường vi đẹp như trong cổ tích giữa lòng Hà Nội

Thay vì phải lặn lội ra tận ngoại thành xa xôi, vườn hoa tường vi mới này nằm ngay giữa lòng Hà Nội, toạ lạc tại ngõ 300 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân.
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm 2 cuộc thi thiết kế quà tặng và ảnh du lịch tại Hà Nội

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm 2 cuộc thi thiết kế quà tặng và ảnh du lịch tại Hà Nội

Đây là thông báo của Sở Du lịch Hà Nội về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm cuộc thi “Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022” và “Thiết kế mẫu quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022”.
Xử phạt đơn vị tổ chức cho nhóm du khách cởi đồ phản cảm chơi trò chơi tại Cửa Lò

Xử phạt đơn vị tổ chức cho nhóm du khách cởi đồ phản cảm chơi trò chơi tại Cửa Lò

Sáng 29/7, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa -Thông tin thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đã làm việc với đơn vị tổ chức cho đoàn khách có hành động phản cảm trên bãi biển Cửa Lò vào ngày 27/7.
Những gam màu lễ hội Tây Nguyên khuấy động mùa hè VinWonders Nam Hội An

Những gam màu lễ hội Tây Nguyên khuấy động mùa hè VinWonders Nam Hội An

Du khách đến VinWonders Nam Hội An cuối tuần qua đã có dịp đắm mình trong vũ điệu cồng chiêng máu lửa và mãn nhãn với các màn biểu diễn mang âm hưởng của đại ngàn. Tuần lễ văn hóa Tây Nguyên nằm trong chuỗi chương trình “Tinh hoa mở hội” kéo dài xuyên suốt tháng 7.
7 tháng đầu năm, Hà Nội hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách

7 tháng đầu năm, Hà Nội hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách

Thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Tour du lịch “vỡ trận” vì hộ chiếu mới

Tour du lịch “vỡ trận” vì hộ chiếu mới

Phải lùi ngày khởi hành, thậm chí hủy tour du lịch tại Đức là những nỗi lo “kép” của nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch, lữ hành Việt Nam trước những quy định mới của cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7/2022, vì thiếu thông tin về nơi sinh.
Đánh thức du lịch xứ Thanh bằng bốn mùa lễ hội

Đánh thức du lịch xứ Thanh bằng bốn mùa lễ hội

Đã có thời, những con ngựa bạch được sơn sọc đen để giả làm ngựa vằn châu Phi; những chiếc vỏ tôm hùm được tận dụng… làm quà lưu niệm đã trở thành chỉ dấu cho du lịch của xứ Thanh, bên cạnh biển Sầm Sơn luôn kín đặc người mỗi khi hè về. Mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt trong vòng 2 năm qua.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động