Thứ sáu 19/04/2024 21:42
Sân bay Vân Đồn đạt chuẩn quốc tế về y tế hàng không

Sân bay Vân Đồn đạt chuẩn quốc tế về y tế hàng không

Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn được được chứng nhận nằm trong những sân bay đạt chuẩn y tế hàng không.
Hà Nội lọt top các thành phố tuyệt vời nhất để làm việc và nghỉ ngơi trên thế giới

Hà Nội lọt top các thành phố tuyệt vời nhất để làm việc và nghỉ ngơi trên thế giới

Thủ đô Hà Nội, TP HCM, Hội An lần lượt xếp ở vị trí thứ 18, 21, 32 trong danh sách 147 thành phố tuyệt vời nhất để làm việc và nghỉ ngơi trên thế giới.
Phát động cuộc thi ảnh, video clip chủ đề “Hà Nội mát xanh”

Phát động cuộc thi ảnh, video clip chủ đề “Hà Nội mát xanh”

Cuộc thi nhằm phản ánh một vẻ đẹp vừa mang tính chất truyền thống của một "Thành phố sông hồ", vừa mang tính đương đại của Thủ đô “xanh”.
Khoảng 5.000 lượt khách đến Hà Nội trong tháng 10

Khoảng 5.000 lượt khách đến Hà Nội trong tháng 10

Với việc nới lỏng giãn cách cũng như cho phép mở cửa một số các dịch vụ nên trong tháng 10 Hà Nội đã đón lượng khách du lịch đáng kể trở lại.
Hội thi Tay nghề Hướng dẫn viên Du lịch năm 2021

Hội thi Tay nghề Hướng dẫn viên Du lịch năm 2021

Với chủ đề “Sứ mệnh kết nối - Dẫn bước hành trình”, Hội thi tay nghề Hướng dẫn viên Du lịch năm 2021 diễn ra từ ngày 5 đến 14-11 với 2 vòng thi và công bố kết quả vào 25-11.
Khách du lịch đến Campuchia sẽ không phải cách ly từ tháng 11 tới

Khách du lịch đến Campuchia sẽ không phải cách ly từ tháng 11 tới

Đây là thông báo của Bộ Du lịch Campuchia sau khi nước này quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài.
Việt Nam được tôn vinh là "Điểm đến hàng đầu châu Á"

Việt Nam được tôn vinh là "Điểm đến hàng đầu châu Á"

Tổ chức World Travel Awards vừa công bố Việt Nam đã được tôn tinh ở giải "Điểm đến hàng đầu châu Á" 2021.
Phú Quốc đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" từ 20-11

Phú Quốc đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" từ 20-11

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “hộ chiếu vaccine”.
Mở cửa du lịch an toàn là yêu cầu cấp bách

Mở cửa du lịch an toàn là yêu cầu cấp bách

Sau 4 đợt dịch bùng phát, du lịch đã “chạm đáy”, tính đến thời điểm này, việc khôi phục du lịch là yêu cầu cấp bách của những người làm du lịch và doanh nghiệp du lịch. Việc mở cửa du lịch sẽ giúp lan tỏa, kích thích giúp phục hồi lại các ngành nghề khác trong nền kinh tế.
Hướng dẫn việc đưa du lịch, giải trí hoạt động trở lại trong giai đoạn bình thường mới

Hướng dẫn việc đưa du lịch, giải trí hoạt động trở lại trong giai đoạn bình thường mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Du khách gặp khó với bộ quy định riêng của Côn Đảo ngoài Nghị quyết 128

Du khách gặp khó với bộ quy định riêng của Côn Đảo ngoài Nghị quyết 128

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, loạt các quy định được áp dụng riêng đối với Côn Đảo được cho là đang gây nhiều khó khăn cho du khách muốn tiếp cận hòn đảo thiêng trong giai đoạn này.
Bài cuối: “Đòn bẩy” cho làng nghề truyền thống

Bài cuối: “Đòn bẩy” cho làng nghề truyền thống

Trở thành Điểm du lịch của thành phố Hà Nội năm 2019, làng nghề gốm sứ Bát Tràng và làng cổ Đường Lâm đã xây dựng nhiều mô hình du lịch nhằm phát huy và bảo tồn giá trị di sản văn hóa đến với cộng đồng.
Bài 2: Tour du lịch trải nghiệm trên không gian số

Bài 2: Tour du lịch trải nghiệm trên không gian số

Tour đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long”, dự án “Không gian văn hóa Quốc Tử Giám”, kênh phát thanh độc quyền trên ứng dụng Spotify của Di tích Nhà tù Hỏa Lò,… được đánh giá là cách làm hay trong khai thác thế mạnh di sản văn hóa về phát triển du lịch Hà Nội.
Thái Lan miễn cách ly với đối khách du lịch từ 5 quốc gia

Thái Lan miễn cách ly với đối khách du lịch từ 5 quốc gia

Có 5 quốc gia sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường hàng không kể từ tháng 11 tới.
Bài 1: "Ký ức Hà Nội" trong lòng phố

Bài 1: "Ký ức Hà Nội" trong lòng phố

Một “Hà Nội thu nhỏ” giữa lòng phố không chỉ trở thành điểm “check-in” lý tưởng cho du khách xa, gần mà còn giữ vai trò kết nối giá trị di sản văn hóa trong dòng chảy thời đại.
Thái Lan sắp mở cửa thêm 5 khu vực cho khách du lịch

Thái Lan sắp mở cửa thêm 5 khu vực cho khách du lịch

Nhằm sớm khôi phục lại ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch, Thái Lan chuẩn bị mở cửa thêm 5 khu vực nữa để đón khách du lịch sau Phuket.
Du khách quốc tế đang có nhu cầu rất lớn về du lịch sau thời gian dài giãn cách

Du khách quốc tế đang có nhu cầu rất lớn về du lịch sau thời gian dài giãn cách

Thông tin từ các đại sứ, đại diện cơ ngoại giao của nước ta ở nước ngoài cho thấy, người dân ở những nước này đang có nhu cầu rất lớn về đi du lịch quốc tế sau thời gian dài phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...
Du lịch Hà Nội ở “giai đoạn bình thường mới” sẽ thế nào?

Du lịch Hà Nội ở “giai đoạn bình thường mới” sẽ thế nào?

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, Sở đã xây dựng, đề xuất các giai đoạn mở cửa du lịch dựa trên hướng dẫn “Thích ứng an toàn với dịch Covid-19” gắn với 4 giai đoạn.
Hà Nội: Xây dựng nội dung cẩm nang du lịch “Dòng chảy tinh hoa”

Hà Nội: Xây dựng nội dung cẩm nang du lịch “Dòng chảy tinh hoa”

Đây là dự án đang được hợp tác giữa thành phố Hà Nội, TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để góp phần vực dậy du lịch 3 miền Bắc - Trung – Nam.
Khởi xướng cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội”

Khởi xướng cuộc thi “Thiết kế Trung tâm sáng tạo Hà Nội”

Cuộc thi nhằm kêu gọi các nghệ sĩ và cộng đồng cùng thúc đẩy danh hiệu "Hà Nội - Thành phố Sáng tạo" do UNESCO trao tặng năm 2019 bằng những thiết kế sáng tạo, ấn tượng.
TP Hội An quyết tâm giải bài toán rác thải từ khung hành động “8T”

TP Hội An quyết tâm giải bài toán rác thải từ khung hành động “8T”

Đây là bước đi tiếp theo trong kế hoạch phát triển du lịch của Hội An khi trở thành địa phương đầu tiên xây dựng mô hình du lịch xanh.
Mới phủ vắc xin được 35% dân số, Phú Quốc chưa thể đón du khách quốc tế

Mới phủ vắc xin được 35% dân số, Phú Quốc chưa thể đón du khách quốc tế

Theo thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, do công tác chuẩn bị chưa hoàn tất, tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin còn thấp, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên trong tháng 10 tới đây, Phú Quốc chưa thể mở cửa đón du khách quốc tế.
Cần sớm trình Chính phủ ban hành chương trình Phát triển Du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới

Cần sớm trình Chính phủ ban hành chương trình Phát triển Du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới

Sáng 22-9 đã diễn ra Diễn đàn trực tuyến “Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” tại Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì diễn đàn.
"Cú hích” du lịch từ không gian số

"Cú hích” du lịch từ không gian số

Ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, giới thiệu hình ảnh của Bảo tàng Việt đến với du khách hay tour trải nghiệm Sa Pa online bằng zoom trực tuyến là một trong những cách làm du lịch hay giữa mùa dịch.
Bài 2: Doanh nghiệp cần và phải làm gì?

Bài 2: Doanh nghiệp cần và phải làm gì?

Nhóm nghiên cứu của Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) đã thực hiện các khảo sát, phân tích dựa trên các ứng dụng chứng nhận an toàn dịch bệnh của các quốc gia và tổ chức trên thế giới, nhằm giới thiệu và đề xuất Chính phủ thực hiện chương trình thí điểm hộ chiếu vắc-xin (thẻ thông hành xanh) ở Việt Nam.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động