Thứ sáu 29/03/2024 01:34

Vạch mặt gã đàn ông U60 gieo rắc "cái chết trắng" ở Hải Phòng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bùi Văn Hưng, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, theo Điều 251 BLHS.
Phá ổ nhóm mua bán, tàng trữ ma túy; thu 1 súng
Đối tượng Bùi Văn Hưng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện tại khu vực thôn 5, xã Thiên Hương xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện về mua bán trái phép chất ma túy. Đi sâu xác minh, kẻ có hành vi “gieo rắc cái chết trắng” là Bùi Văn Hưng, SN 1961, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên.

Đáng nói, Hưng là đối tượng đã có 7 tiền án, tiền sự về ma túy. Vốn đã có kinh nghiệm của một “cáo già”, Hưng tỏ ra rất ma mãnh khi chủ yếu liên lạc với khách qua điện thoại, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm để bán “hàng”.

Quyết tâm chặn tay tội phạm, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an huyện đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến 9h45 ngày 24/2, tại nơi ở của Bùi Văn Hưng, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với lực lượng Công an xã Thiên Hương bắt quả tang ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Hưng cầm đầu.

Trong đó, Bùi Văn Hưng đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Cơ quan CSĐT- Công an huyện thu giữ tang vật gồm: 5,31 gam heroin, 6,9 triệu đồng, 1 ĐTDĐ; 1 khẩu súng ngắn, dạng colt bằng kim loại cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự- CATP xác định, khẩu súng thu giữ trên có tác dụng, tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Bùi Văn Hưng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Gã đàn ông và "chuyến hàng" bất thành ngày cận Tết
Bắt kẻ chuyên đi gieo rắc “tử thần trắng” ở Hải Phòng
Gã đàn ông trung niên và toan tính làm giàu bất chính
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động