Thứ năm 18/12/2025 03:27

Ukraine cuối cùng cũng quyết định "nhún nhường" trước Nga

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cuối cùng thì sau một thời gian dài xung đột Nga-Ukraine diễn ra thì phía Kiev cũng đưa ra điều kiện để nhượng bộ trước Moscow.
Ukraine cuối cùng cũng quyết định
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận phía Kiev nhượng bộ trong cuộc xung đột với Moscow. (Ảnh: Getty)

Theo đó, ngày 29/11 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên đề cập đến khả năng ngừng bắn với Nga, điều kiện là Ukraine được đặt dưới sự bảo vệ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây được coi là một thay đổi đáng kể trong lập trường của Kiev sau hơn 33 tháng xung đột khốc liệt.

Ông Zelensky cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên của NATO, trong khi Nga tạm thời giữ phần lãnh thổ hiện tại mà họ kiểm soát, có thể là một giải pháp để chấm dứt các cuộc giao tranh.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, Kiev sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm khôi phục chủ quyền tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả bán đảo Crimea và các khu vực phía Đông.

Đề xuất này đánh dấu sự thay đổi lớn so với quan điểm trước đó của Ukraine, khi Kiev kiên quyết yêu cầu Nga trả lại toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận.

Sự thay đổi trong lập trường của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp nhậm chức, với cam kết chấm dứt cuộc chiến ngay "trong ngày đầu tiên".

Ngoài ra, các đồng minh châu Âu ngày càng ủng hộ một thỏa thuận hòa bình nhằm giảm thiểu căng thẳng trong khu vực.

Theo các kế hoạch từ đội ngũ của ông Trump, một thỏa thuận hòa bình có thể bao gồm việc "đóng băng" đường biên giới hiện tại và Ukraine tạm gác tham vọng gia nhập NATO trong 20 năm tới. Đổi lại, Mỹ sẽ cung cấp các gói vũ khí hiện đại để hỗ trợ Kiev đối phó với mối đe dọa từ Nga trong tương lai.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng việc Ukraine được bảo vệ bởi NATO không nhất thiết phải là tư cách thành viên đầy đủ, điều mà Nga đã kiên quyết phản đối trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Thay vào đó, các quốc gia thành viên như Mỹ, Anh, Pháp và Đức có thể cung cấp những bảo đảm an ninh riêng lẻ cho Ukraine.

Điều này cho phép Ukraine được bảo vệ trước các nguy cơ an ninh mà không cần chính thức gia nhập NATO, từ đó có thể tháo gỡ một phần căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Ukraine và giảm thiểu rủi ro xung đột toàn cầu.

Tuyên bố mới của ông Zelensky mở ra một hướng đi mới cho Ukraine, khi quốc gia này đang phải đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, việc chấp nhận một lệnh ngừng bắn với các điều kiện từ Nga có thể gây tranh cãi và đối mặt với sự phản đối từ chính người dân Ukraine.

Nga có bước tiến đặc biệt tại Kursk khiến Ukraine lo ngại Nga có bước tiến đặc biệt tại Kursk khiến Ukraine lo ngại
Mỹ Mỹ "bơm" thêm 725 triệu USD cho Ukraine trước khi Tổng thống Joe Biden rời nhiệm sở
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm: Kinh tế và chi phí sinh hoạt là mối lo lớn của người Mỹ

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm: Kinh tế và chi phí sinh hoạt là mối lo lớn của người Mỹ

Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có dấu hiệu suy giảm nhẹ trong năm 2025, trong bối cảnh những lo ngại về nền kinh tế, lạm phát và chi phí sinh hoạt vẫn đè nặng lên tâm lý người dân Mỹ.
Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Ngày 12/12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động