Thứ năm 18/04/2024 08:26

UEFA chính thức hủy bỏ luật bàn thắng sân khách

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chính thức đưa ra quyết định hủy bỏ luật bàn thắng sân khách ở các cúp châu Âu kể từ mùa giải 2021-2022.
UEFA chính thức hủy bỏ luật bàn thắng sân khách
Luật bàn thắng sân khách sẽ bị hủy bỏ ở mùa giải 2021-2022.

Theo đó, luật bàn thắng sân khách bắt đầu được áp dụng kể từ mùa giải 1965-1966, cụ thể là ở giải Winners Cup.

Cụ thể, trong trường hợp 2 đội bóng hòa nhau sau hai lượt trận, đội nào ghi nhiều bàn thắng trên sân khách hơn, bao gồm cả thời gian hiệp phụ của trận lượt về, sẽ giành vé đi tiếp. Mục đích ban đầu của luật này là nhằm khuyến khích các đội bóng chơi tấn công nhiều hơn để gia tăng số lượng bàn thắng.

Tuy nhiên, theo thời gian, bong đá ngày càng có nhiều sự thay đổi khiến cho luật bàn thắng sân khách không còn phù hợp nữa khiến cho UEFA buộc phải có những thay đổi.

Sau thời gian cân nhắc, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra quyết định hủy bỏ luật bàn thắng sân khách kể từ mùa giải tới.

Như vậy, kể từ mùa giải 2021-2022, ở các giải đấu châu Âu cấp câu lạc bộ bao gồm Champions League, Europa League, Women's Champions League, UEFA Youth League, UEFA Super Cup và Europa Conference League sẽ không còn áp dụng luật bàn thắng sân khách.

“Luật bàn thắng sân khách sẽ không còn áp dụng tại các giải đấu cấp câu lạc bộ trực thuộc UEFA kể từ mùa 2021-22. Trong các trận đấu, hai đội ghi số bàn bằng nhau sau 2 lượt trận sẽ tiếp tục thi đấu thêm hiệp phụ, mỗi hiệp kéo dài 15 phút. Sau đó, nếu vẫn bất phân thắng bại, 2 đội sẽ tiến hành đá luân lưu để phân định thắng thua”, thông báo từ trang chủ của UEFA.

Linh San
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động