Thứ bảy 20/04/2024 10:12

Tuyên truyền cho học sinh về phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền tại Trường THPT Phạm Ngũ Lão về công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng chống thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên.
Tuyên truyền cho học sinh về phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử
Công an huyện Đông Anh chia sẻ, tuyên truyền về công tác phòng chống bạo lực học đường và thuốc lá điện tử.

Sáng 28/2, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội phối hợp với Trường THPT Phạm Ngũ Lão trên địa bàn tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên nhằm trang bị kiến thức cho 200 học sinh và giáo viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội kinh tế, Công an huyện Đông Anh đã chia sẻ về tình hình bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới lứa tuổi học trò. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống bạo lực học đường trở nên cần thiết hơn bao giờ hết và cần phải biết cách ngăn chặn hiệu quả bạo lực học đường.

Cùng chia sẻ tại buổi tuyên truyền, Đại úy Nguyễn Tùng Anh, Bí thư đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh cho biết, trong thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số trường hợp học sinh tại các trường phổ thông bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy và gia tăng tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử.

Qua nắm bắt, cơ quan công an đã phát hiện chất ma túy “tẩm” trong thuốc lá điếu, dung dịch tinh dầu thuốc lá điện tử (ADB-BUTINACA). Đây là nguy cơ rất lớn khi các loại ma túy này xâm nhập cộng đồng, đặc biệt là môi trường học đường các cấp.

Hậu quả nhiều học sinh đã phải đi cấp cứu, thậm chí bị tê bì, liệt hệ thần kinh khi sử dụng thuốc lá điện tử. Do đó, các học sinh cũng như thầy cô giáo cần nhận diện về ma túy, thuốc lá điện tử, có các kỹ năng phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử và các chất kích thích khác cho học sinh.

Buổi tuyên truyền được nhiều học sinh, thầy cô giáo hưởng ứng cũng như những thông tin tại buổi tuyên truyền giúp học sinh, giáo viên cập nhật thêm thông tin hữu ích nhằm ngăn chặn, phòng chống bao lực học đường, thuốc lá điện tử.

“Chúng tôi hy vọng, trong buổi tuyên truyền sẽ cung cấp những kiến thức thiết thực, hiệu quả đến học sinh và thầy cô giáo. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tuyên truyền với những nội dung phong phú, thường xuyên cập nhật tình hình thời sự trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực và thuốc lá điện tử học đường cho tất cả các trường trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Tùng Anh nhấn mạnh.

10x mua bán thuốc lá điện tử chứa chất ma túy 10x mua bán thuốc lá điện tử chứa chất ma túy "sa lưới"

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động