Thứ tư 24/04/2024 10:59

Tuyên án nhóm buôn ma túy nổ súng khiến Trung tá công an hy sinh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khi đang vận chuyển ma túy thị bị lực lượng phát hiện, nhóm buôn ma túy đã nổ súng bắn một chiến sỹ công an trọng thương và hy sinh trên đường tới bệnh viện.
Nhóm đối tượng tại phiên tòa xét xử
Nhóm đối tượng tại phiên tòa xét xử

Ngày 24-9, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm 4 bị cáo về tội "Giết người". Đây là nhóm tội phạm đã dùng súng bắn chết một Trung tá Công an xã Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa).

Các bị cáo gồm, Sùng A Chía (SN 1981), Sùng A Tông (SN 1991), Thào A Minh (SN 2000), Phàng A Páo (SN 1994) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, khoảng 20g ngày 6-2, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát thực hiện tuần tra vũ trang trên Quốc lộ 16.

Tổ công tác gồm 5 người, trong đó có trung tá Vi Văn Luân (công an viên xã Pù Nhi; thời điểm này ông Luân đang mang quân hàm thiếu tá) khi tuần tra đến khu vực bản Mau, xã Mường Lý thì gặp Ngân Văn Lái đi xe máy theo hướng ngược chiều.

Sau đó, tổ công tác thấy Sùng A Chía, Sùng A Tông cầm theo súng đang đứng trên đường, nghi vấn các đối tượng này có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác tiến lại kiểm tra.

Bất ngờ, Sùng A Chía cầm súng bắn thẳng vùng ngực Trung tá Vi Văn Luân khiến ông trúng đạn gục xuống đường. Tiếp đó, ổ nhóm đi cùng đã nổ súng bắn về phía tổ công tác để giúp sức cho A Chía và A Tông tẩu thoát.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Trung tá Vi Văn Luân đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ nhóm đối tượng gây án. Từ ngày 8-2 đến ngày 14-5-2021, cả 4 đối tượng nói trên đã lần lượt bị lực lượng Công an bắt giữ và vận động ra đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo những tình tiết liên quan tại vụ án, nhận rõ trách nhiệm của mình gây ra đối với Trung tá Vi Văn Luân.

Sau khi căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, HĐXX đã tuyên bố các bị cáo nêu trên phạm tội “Giết người” theo quy định tại Điểm d, l, n, Khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự.

HĐXX đã tuyên tử hình đối với bị cáo Sùng A Chía. Các bị cáo: Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo bị phạt tù chung thân.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường dân sự về chi phí mai táng, tổn thật tinh thần cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên 225 triệu đồng. Buộc cấp dưỡng hàng tháng cho 2 con nhỏ của liệt sĩ Vi Văn Luân cho đến khi đủ 18 tuổi, mỗi tháng 4 triệu đồng.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vụ tai nạn khiến 7 người chết ở Yên Bái: khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng

Vụ tai nạn khiến 7 người chết ở Yên Bái: khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (SN 1980) là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Nhóm cướp “tuổi teen” nửa đêm dạt về Hà Nội gây án

Nhóm cướp “tuổi teen” nửa đêm dạt về Hà Nội gây án

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 11 đối tượng, trú tại tỉnh Hòa Bình để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.
Từ nghi vấn nam thanh niên có dấu hiệu bất minh về kinh tế

Từ nghi vấn nam thanh niên có dấu hiệu bất minh về kinh tế

Ngày 23/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá cược thể thao.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động