Thứ bảy 20/04/2024 11:39

Tung tin sai sự thật trên Facebook, bị xử lý nghiêm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 3-8, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý trường hợp đăng tải thông tin lên mạng xã hội có nội dung sai sự thật liên quan đến việc hỗ trợ người dân bị phong tỏa trên địa bàn.

Chị Đ.M.T, SN 1992, HKTT tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội kết hôn với anh N.C.D ở thôn Phượng Bản, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, chị T và 2 con chủ yếu sống ở nhà bố mẹ đẻ tại Thanh Trì để tiện cho công việc.

Ngày 23-7-2021, chị T và 2 con về quê chồng đúng thời gian thôn Phương Bản có quyết định cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 nên chị T và các con ở lại nhà bố mẹ chồng cho đến nay. Lúc 21g30 ngày 1-8, chị T đăng tải nội dung vận động ủng hộ cho người dân trong thôn với lý do từ khi bị phong tỏa người dân không nhận được hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương.

Sau khi nắm được thông tin, sáng 2-8 đại diện Công an huyện Chương Mỹ và Công an xã Phụng Châu đã có buổi làm việc với chị T. Chị này khẳng định mình có đăng tải thông tin bằng tài khoản facebook “Dangminh Thuy” trên hội nhóm, với mong muốn kêu gọi nhóm “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” (có 24 nghìn thành viên tham gia) giúp đỡ 100 hộ gia đình khó khăn trong thôn.

Tung tin sai sự thật trên Facebook, bị xử lý nghiêm
Nội dung chị T đăng tải lên mạng xã hội là không đúng sự thật

Chị T xác nhận có đăng tải những nội dung không đúng với tình hình thực tế tại địa phương; không nắm rõ thông tin các trường hợp f1 trên địa bàn thôn. Trước khi đăng tải trên facebook, chị T không nắm được thông tin chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các hộ trong thôn. Nếu nắm bắt được thông tin chị sẽ không đăng tải nội dung trên. Sau 17 phút đăng tải bài trên nhóm chị T đã tự gỡ bài viết.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Chương Mỹ đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt "chống dịch như chống giặc". Bên cạnh đó, chính quyền các cấp luôn quan tâm chăm lo hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các khu vực cách ly y tế, đảm bảo ổn định đời sống, an tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vì vậy, việc đăng tải thông tin không đúng với tình hình thực tế như chị T sẽ làm ảnh hưởng đến tiêu cực đến công tác phòng chống dịch của địa phương.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định.

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đâm gục trong đêm trên phố Cự Lộc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn ở góc vườn chuối.
Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, SN 1932, trú huyện Đức Hòa, Long An về hành vi loạn luân quy định tại Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động