Thứ sáu 29/03/2024 14:03

Từ nền tảng kiến tạo, Sunshine Maple Bear sẵn sàng cho “Năm học kết nối” 2021-2022

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 3-7, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear tổ chức chương trình tổng kết năm học 2020-2021 với chủ đề “Reach For Stars” - Bay lên những ước mơ để gửi gắm nguyện ước các thế hệ học sinh sẽ tiếp tục vươn xa trên hành trình chinh phục tri thức. Sau thành công của tinh thần kiến tạo, Sunshine Maple Bear đã sẵn sàng cho năm học tới với tinh thần “Kết nối”.

Dấu ấn của “Năm học kiến tạo”

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, 2020–2021 là một năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục nói chung và Sunshine Maple Bear nói riêng, khi cả việc dạy và học phải thay đổi linh hoạt, thích ứng với với trạng thái “bình thường mới”. Buổi lễ tổng kết năm học cũng được diễn ra theo một hình thức rất đặc biệt khi chương trình được phát livestream trên fanpage Sunshine Maple Bear School, với sự theo dõi và tham gia của đông đảo phụ huynh, giáo viên và học sinh các cấp học.

Lễ tổng kết năm học Reach For Stars được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Sunshine Maple Bear School đã để lại nhiều cảm xúc cho Quý phụ huynh, thầy cô và các con học sinh
Lễ tổng kết năm học Reach For Stars được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Sunshine Maple Bear School đã để lại nhiều cảm xúc cho Quý phụ huynh, thầy cô và các con học sinh

Trải qua không ít khó khăn và thách thức, nhìn lại một năm học vừa qua, thầy trò của hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đã vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, quy định giãn cách xã hội cũng như việc thay đổi hình thức học trực tiếp sang trực tuyến. Với sự chuyển đổi linh hoạt và hiệu quả, ý chí quyết tâm của thầy và sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và học sinh, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đã “vượt khó” để cán đích thành công, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã để ra, ghi dấu với 10 điểm sáng ở cả lĩnh vực dạy và học trong năm học 2020-2021.

Thành công đầu tiên là hệ thống Sunshine Maple Bear đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu và định hướng cho năm học 2020-2021 theo đúng chủ đề: “Năm học kiến tạo”. Phát biểu tại lễ bế giảng, đại diện Sunshine Maple Bear nhấn mạnh: “Năm học 2020 – 2021, năm học của kiến tạo. Thầy cô và bố mẹ, và các con học sinh đã cùng nhau kiến tạo một gia đình Sunshine Maple Bear với 5 giá trị cốt lõi: Tự lực, Tôn trọng, Đồng cảm, Đam mê và Tỏa sáng. Các con đã biết tự chủ, tự lập, tự thân, tự biết Tôn trọng thế giới, các mối quan hệ, Đồng cảm, yêu thương, sẻ chia, Đam mê trong học tập và cuộc sống, Tỏa sáng theo cách của riêng mình”.

Từ những trải nghiệm trong mỗi giờ học, học sinh được phát triển toàn diện từ tài năng tới nhân cách. Học sinh đã giành được những thành tích cao trong các kỳ thi Toán Quốc tế, cuộc thi Tranh biện thế giới…, phát triển kỹ năng qua các sân chơi trí tuệ hay biết san sẻ tấm lòng khi gửi những món quà nhân ái tới các bạn nhỏ miền Trung …

Góp chung vào thành công của năm học 2020-2021 là những thành tích của học sinh Sunshine Maple Bear tại các đấu trường quốc tế. Lần đầu tiên học sinh Sunshine Maple Bear xuất sắc đạt giải trong Cuộc thi viết luận quốc tế TSL và trở thành 1 trong 2 học sinh đại diện cho Việt Nam tham gia vòng thi Tranh biện quốc tế.

Môi trường học tập hạnh phúc kiến tạo nên thế hệ Công dân toàn cầu tương lai
Môi trường học tập hạnh phúc kiến tạo nên thế hệ Công dân toàn cầu tương lai

Nhìn lại chặng đường một năm bền bỉ vượt qua vô vàn thách thức, đại diện Sunshine Maple Bear bày tỏ: “Dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc học tập và giảng dạy của nhà trường bị ảnh hưởng, nhiều dự định chưa thể thực hiện trọn vẹn, nhưng vượt lên tất cả là sự thích ứng, vững vàng và bản lĩnh của chúng ta, để ngày hôm nay, nhìn lại một chặng đường đã qua, cô trò có quyền tự hào về quãng thời gian đẹp, đáng quý nhất”.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường cũng dành những lời tri ân trân trọng tới tất cả ông bà, bố mẹ, gia đình của những học sinh Sunshine Maple Bear bởi “sự đồng hành của quý phụ huynh học sinh sẽ luôn là nguồn động lực lớn nhất để ngôi trường này thực sự trở thành ngôi nhà thứ 2 của các con học sinh thân yêu”.

Sẵn sàng với hành trình “Kết nối” cho những công dân toàn cầu

Nếu như trong năm học 2020-2021, với chủ đề kiến tạo, học sinh Sunshine Maple Bear được thẩm thấu các giá trị cốt lõi như Tự lực, Tôn trọng, Đồng cảm, Đam mê và Tỏa sáng thì bước vào năm học tiếp theo, hệ thống giáo dục quốc tế này chọn chủ đề “Kết nối”. Với một chủ đề rộng mở, Sunshine Maple Bear đã thêm những hành trang mới để học sinh trau dồi cả năng lực và phẩm chất, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao tri thức.

 Năm học kiến tạo 2020 - 2021 đã tạo nên bản lề vững chắc cho năm học tiếp theo
Năm học kiến tạo 2020 - 2021 đã tạo nên bản lề vững chắc cho năm học tiếp theo

Theo đó, từ năm học 2021-2022, Sunshine Maple Bear sẽ triển khai môn học tiếng Anh mới từ Maple Bear toàn cầu mang tên “Công dân số”. Môn học được áp dụng cho hệ quốc tế nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng cần thiết bước vào thế giới số và công nghệ. Đồng thời, hệ thống Sunshine Maple Bear cũng bắt đầu triển khai mô hình lớp học không biên giới, kết nối hàng nghìn học sinh trong cộng đồng Maple Bear tại các quốc gia để cùng trao đổi về các chủ đề mang tính toàn cầu.

Gắn với chủ đề Kết nối, từ năm học 2021-2022, hệ thống Sunshine Maple Bear chính thức mở cửa tuyển sinh bậc THCS, đưa lộ trình học tập được xuyên suốt từ mầm non, tiểu học lên trung học. Các triết lý giáo dục cũng sẽ được phát triển vòng tròn đồng tâm khép kín từ việc ươm mầm đến khai mở tiềm năng, khiến việc hấp thu tinh hoa giáo dục Canada và Việt Nam được liền mạch và nhất quán.

Với “kim chỉ nam” là Năm học kết nối, hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear đã chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường mới, hứa hẹn những bứt phá ngoạn mục từ chương trình học hiện đại cùng sự đầu tư bài bản. Phát huy sức mạnh của một thương hiệu hiệu giáo dục uy tín, cùng sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, giữa hệ thống giáo dục của Việt Nam và mạng lưới Maple Bear toàn cầu, Sunshine Maple Bear không chỉ phát triển toàn diện con người mà còn khiến mỗi học sinh luôn cảm thấy hạnh phúc, tự tin tỏa sáng đúng với tâm thế của những công dân toàn cầu thế kỷ 21.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2021 - 2022 CHO CẤP THCS SUNSHINE MAPLE BEAR

- Giảm 30% học phí cho tất cả các chương trình học trong cả cấp học.

- Tặng 100% phí ghi danh và nhập học, trị giá 10.000.000 đồng.

- Tặng 100% phí phát triển trường cho đến khi chuyển sang cơ sở mới

- Giảm 20% phí xe bus

- Giảm 5% học phí cho 5 học sinh nhập học cùng một thời điểm.

- Phụ huynh đăng ký, làm thủ tục nhập học và hoàn thành học phí ít nhất 1 kỳ trước ngày 31-7-2021.

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn:

Hotline: 090 154 6655

Website: https://sunshinemaplebear.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/SSMB.ElementarySchool

PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ 1/4

Hà Nội thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ 1/4

Từ 1/4, Cục Thống kê TP Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn TP.
Cảnh sát 141 trao trả chiếc ví có tài sản trị giá lớn cho người dân đánh rơi

Cảnh sát 141 trao trả chiếc ví có tài sản trị giá lớn cho người dân đánh rơi

Đang làm nhiệm vụ thì nhặt được chiếc ví trên đường, bên trong có tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, cán bộ tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội đã trao trả cho chủ nhân.
Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Đông Anh vừa ban hành Công văn số 22/CV-HĐ về việc tuyên truyền hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hà Nội.
Giao Công an TP Hà Nội làm rõ quy trình chặt hạ cây sao đen trên phố Lò Đúc

Giao Công an TP Hà Nội làm rõ quy trình chặt hạ cây sao đen trên phố Lò Đúc

UBND TP Hà Nội giao Công an TP kiểm tra, xác minh làm rõ, trả lời đầy đủ về quy trình chặt hạ cây sao đen trên phố Lò Đúc, thuộc quận Hai Bà Trưng, thời hạn hoàn thành trước ngày 6/4.
Hải Phòng thành lập các đội bắt chó, mèo thả rông

Hải Phòng thành lập các đội bắt chó, mèo thả rông

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận, các sở, ban, ngành TP tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TP giai đoạn 2022 – 2030
Đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vận tốc 350 km/h

Đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vận tốc 350 km/h

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể đóng góp khoảng 1 điểm % tăng trưởng GDP mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2037...
Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hà Nội có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hà Nội có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 28/3 đến ngày 7/4. Theo đó, từ ngày 1-4/4 miền Bắc khả năng có nắng nóng diện rộng.
Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Phí giữ chỗ không chỉ đơn giản là trách nhiệm

Phí giữ chỗ không chỉ đơn giản là trách nhiệm

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ra công văn chỉ đạo về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025, trong đó yêu cầu các trường không được thu phí giữ chỗ.
Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khác biệt các trường chuyên ở Việt Nam

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khác biệt các trường chuyên ở Việt Nam

Nếu như các trường chuyên trên cả nước thường thi các môn toán, ngữ văn và môn chuyên thì Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chỉ yêu cầu thí sinh thi 1 môn chuyên và không có điểm cộng.
Chốt phương án thi 3 môn vào lớp 10 ở Hà Nội

Chốt phương án thi 3 môn vào lớp 10 ở Hà Nội

Chiều 28/3, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, học sinh thi 3 môn: toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động