Thứ năm 25/04/2024 16:09

Trung Quốc thiệt hại 6,4 tỷ USD do thiên tai trong nửa đầu năm 2021

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là báo cáo của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc về tình hình thiên tai của nước này trong giai đoạn nửa đầu năm 2021.
Mực nước sông Dương Tử dâng cao do mưa lũ. (Ảnh: AFP)
Mực nước sông Dương Tử dâng cao do mưa lũ. (Ảnh: AFP)

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, có khoảng 28 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai, ước tính thiệt hại kinh tế vào khoảng 40,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 6,4 tỷ USD).

Trong đó đã có 156 người chết và mất tích, 297.000 người phải di dời khẩn cấp, 464.000 ngôi nhà bị sập và bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 2,9 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng.

Nếu so với cùng kỳ năm 2020, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, số người chết và mất tích, thiệt hại trực tiếp về kinh tế đều giảm lần lượt là 44%, 42% và 50%.

Nếu tính riêng thiệt hại về mưa lũ, 6 tháng đầu năm 2021, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến đời sống của 9 triệu người Trung Quốc, khiến 26 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế là 13,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ USD).

Tuy nhiên, đây là mức thiệt hại tương đối nhỏ so với tổn thất do mưa lũ gây ra đối với nước này trong năm 2020.

Trong năm 2020, hơn 70 triệu người Trung Quốc tại 28 tỉnh, thành của nước này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 29 tỷ USD), đây cũng là mức thiệt hại tồi tệ nhất kể từ năm 1998 đến nay.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động