Thứ năm 28/03/2024 18:26

Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trung Quốc đã chính thức thông qua sửa đổi Luật dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3.
Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3
Các cặp vợ chồng được phép sinh con thứ 3 tại Trung Quốc.

Theo đó, ngày 20-8 (giờ địa phương), tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung Quốc đã thông qua sửa đổi Luật dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó mỗi cặp vợ chồng được sinh con thứ 3, đồng thời quy định các biện pháp hỗ trợ chính sách mới này.

Cụ thể, Luật dân số và kế hoạch hóa gia đình sửa đổi sẽ bãi bỏ các quy định hạn chế trước đây, trong đó có việc phạt các cặp vợ chồng vi phạm luật quy định chỉ được sinh tối đa 2 con.

Ngoài ra, luật sửa đổi cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ sự thay đổi chính sách kế hoạch hóa gia đình này, trong đó có việc xem xét chế độ cha mẹ nghỉ phép chăm sóc con, thiết lập thêm các cơ sở trông giữ trẻ trong khu dân cư, khu vực công cộng và nơi làm việc.

Hiện dân số Trung Quốc là hơn 1,4 tỷ người. Dân số Trung Quốc trong 10 năm qua đã gia tăng ở mức thấp nhất kể từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Lần đầu tiên dân số Trung Quốc suy giảm sau hơn 70 năm Lần đầu tiên dân số Trung Quốc suy giảm sau hơn 70 năm

Dù đã nới lỏng quy định về chính sách một con nhưng tỷ lệ sinh tại Trung Quốc vẫn ở mức thấp khiến cho dân ...

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động