Thứ ba 23/04/2024 14:05
Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ:

Triển khai đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thượng tá Bùi Quốc Khánh - Phó trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là cần thiết để xây dựng Công an phường chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn trong tình hình mới...
Công an phường Phú Thượng phấn đấu đạt 22 tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT. Ảnh: Ánh Tuyết
Công an phường Phú Thượng phấn đấu đạt 22 tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT. Ảnh: Ánh Tuyết

Theo báo cáo của Công an phường Phú Thượng, thời gian qua, Công an phường đã cùng với Đảng, chính quyền phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) tại địa phương.

Trong đó, phong trào Toàn dân BVANTQ được duy trì, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tình hình thực tế tại địa phương, thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG) giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Công an phường Phú Thượng đã tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, khắc phục những tiêu chí chưa đạt được trong năm 2022 để phấn đấu thực hiện trong năm 2023, triển khai đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, thường xuyên ra quân giải quyết trật tự đô thị, tổ chức cho 100% hộ gia đình có cam kết và thực hiện không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặt biển quảng cáo sai quy định.

Phân công cán bộ, chiến sĩ đi các tỉnh cấp căn cước công dân gắn chíp và xác thực mã số định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường KT2 đi các tỉnh, TP khác trên cả nước… với những kết quả đã đạt được Công an phường Phú Thượng đã nhận được 4 thư khen của quần chúng Nhân dân.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh - Phó trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là cần thiết để xây dựng Công an phường chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn trong tình hình mới và được xem là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh cho rằng, để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng Công an phường Phú Thượng đạt Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023, Đảng ủy phường Phú Thượng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường tích cực phối hợp với Công an phường triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt 22 tiêu chí công nhận Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác phấn đấu Đảng ủy đạt danh hiệu “Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

UBND phường Phú Thượng tổ chức thực hiện có hiệu quả 2 nhóm chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị phường và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và văn minh đô thị thường xuyên chăm lo, xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố, chỉ đạo các ban, ngành phấn đấu xây dựng ít nhất từ 90% tổ dân phố trở lên được công nhận “tổ dân phố văn hóa”; 90% hộ gia đình trở lên được công nhận “Gia đình văn hóa”. Phấn đấu xây dựng các tổ dân phố và phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường, các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng các Tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, phấn đấu xây dựng Tổ dân phố “An toàn về ANTT”, phấn đấu 100% tổ dân phố trên địa bàn phường xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh đề nghị các Đội Nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp, hỗ trợ Công an phường Phú Thượng thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đặc biệt là đề xuất CATP đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an phường. Công an phường Phú Thượng phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu.

Phân công lực lượng trực ban tiếp nhận và giải quyết 100% tin báo tố giác tội phạm, chủ động nắm tình hình địa bàn không để xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên, phấn đấu kéo giảm ít nhất 06% tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trên địa bàn theo quy định, phấn đấu giảm 15% tỷ lệ tái phạm trong số người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn so với năm trước.

Sự chuyển biến về bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
Ba Vì: Phát huy vai trò người có uy trong tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự
Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
Ánh Tuyết
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động