Thứ năm 25/04/2024 19:58

Giáo dục

Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, ngày 12/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với UBND các phường tổ chức chương trình trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa”.
Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả
Để các em học sinh có một mùa hè ý nghĩa, nhất là sau thời gian giãn cách vì dịch COVID-19, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chương trình trải nghiệm Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); thực hành kỹ năng và trải nghiệm các phương tiện chữa cháy chuyên dụng.
Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả
Ghi nhận trong sáng ngày 12/7, tại trường THCS Trưng Vương, 500 em học sinh từ cấp mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn 4 phường của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tham gia chương trình trải nghiệm làm lính cứu hỏa.
Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

Đây là chương trình do Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với UBND các phường Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh và Hàng Mã tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh. Tham chương trình các em được trực tiếp trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang và dây hạ chậm; thực hành sử dụng bình chữa cháy, lăng, vòi chữa cháy…

Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

Thượng tá Hoàng Trung Kiên – Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận và UBND các phường tổ chức buổi trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa” tại trường THCS Trưng Vương nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm"

Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả
"Những chương trình này sẽ góp phần phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên tại các trường học trên địa bàn quận để tất cả các em học sinh ở các lứa tuổi đều được học tập, trải nghiệm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC&CNCH" - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm.
Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả
Các em học sinh cũng được truyền đạt những kiến thức về nguyên nhân gây hỏa hoạn; cấu tạo của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; cách xử trí khi có cháy xảy ra trong các trường hợp cụ thể như: khi bị kẹt trong thang máy; cách thoát nạn trong môi trường khói khí độc...
Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả
Trong trang phục lính cứu hỏa, các “chiến sĩ nhí” được tham gia hoạt động đốt bình gas, khay xăng để cán bộ PCCC cùng học sinh dùng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy.
Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả
Các hoạt động trải nghiệm đã giúp các em hình dung phần nào tính chất căng thẳng, nguy hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

Công an quận Hoàn Kiếm thông tin thêm, các hoạt động trải nghiệm như thế này sẽ thường xuyên tại các trường học trên địa bàn quận để tất cả các em học sinh ở các lứa tuổi đều được học tập, trải nghiệm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

Qua hoạt động này, các em học sinh, sinh viên sẽ nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC trong cuộc sống hàng ngày, cũng như thấu hiểu được công việc vất vả, gian nan, nguy hiểm với nghề của các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

Theo Thượng tá Hoàng Trung Kiên – Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, bên cạnh việc tuyên truyền và trải nghiệm công tác PCCC&CNCH, đơn vị cũng trang bị thêm cho các em học sinh kiến thức chống đuối nước; kỹ năng chống xâm hại tình dục và kỹ năng tự vệ.

Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

“Việc hướng dẫn, đào tạo kỹ năng thoát hiểm cho các em học sinh là rất cần thiết, các em học sinh sẽ nắm được những kỹ năng cơ bản để thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra”, Thượng tá Hoàng Trung Kiên cho biết.

Trẻ em Hà Nội hào hứng tham gia trải nghiệm làm lính cứu hoả

Chương trình là một hoạt động thiết thực, mang đến cho các em rất nhiều kiến thức bổ ích, các kỹ năng sinh tồn quan trọng cùng với những phút giây trải nghiệm lý thú và vô cùng đáng nhớ. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng trong việc PCCC&CNCH.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động