Thứ sáu 19/04/2024 05:27

TP HCM tuyên dương 64 "Đóa hồng tình nguyện" trong phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 21-10, Liên đoàn Lao động TP HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình tọa đàm "Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động trong việc xây dựng, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền phong trào "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà".
TP HCM tuyên dương 64
Những người phụ nữ TP HCM "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Tại chương trình, nhiều cán bộ hội, cán bộ Công đoàn, nữ đoàn viên đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đặc biệt tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, các chị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo giúp đỡ cộng đồng, đoàn viên và nữ lao động vượt qua đại dịch.

Chị Vũ Thị Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình cho biết, trong suốt mùa dịch chị đã trực tiếp liên hệ và làm cầu nối vận động được trên 600 triệu đồng về quỹ mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19; vận động Chùa Viên Giác, Hải Quang, Giác Lâm, Giác Tánh, Báo Nhân dân và mạnh thường quân ủng hộ trên 90 tấn rau củ các loại; 3,5 tấn gạo; trên 150 thùng sữa, 50 thùng mì; trên 1000 gói bánh, 2.100 quả trứng để chăm lo người dân, trẻ em gặp khó khăn do dịch bệnh cùng cán bộ Mặt trận cơ sở và lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch; vận động 60 suất quà (mỗi suất trị giá 350.000 đồng) và hơn 200kg rau xanh để chăm lo cho 60 công nhân xây dựng bị kẹt tại trường Tiểu học Nguyễn Khuyến; chăm lo tiền mặt 01 người lao động và 06 hộ thuê phòng trọ tại phường 15, tổng kinh phí hỗ trợ là 9 triệu đồng...

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM phát biểu ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của chị em. Bà Thúy nhận định, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của nữ công nhân, viên chức, người lao động. Nhiều chị phải thắt chặt chi tiêu, chăm lo cho gia đình trong bối cảnh cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên nhiều cán bộ Công đoàn, cán bộ hội, nữ lao động xung phong các hoạt động tình nguyện và hăng hái tham gia vào công tác hỗ trợ chống dịch tại địa bàn. Nhiều chị em phụ nữ thậm chí còn trở thành những F0 nhưng sau khi khỏi bệnh các chị, các em lại tiếp tục tham gia vào công tác an sinh, chăm lo cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... để họ vượt qua dịch bệnh.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, vừa qua đơn vị đã phát động các phong trào chăm lo cho người lao động như: "Mỗi đoàn viên Công đoàn là một tình nguyện viên, mỗi Công đoàn cơ sở một công trình tình nguyện". Từ phong trào này, nhiều mô hình hay, có hiệu quả ra đời và được nhân rộng như: "Tổ an toàn Covid - 19", "Siêu thị 0 đồng", "Phiên chợ 0 đồng", "Nhà trọ 0 đồng", "ATM gạo miễn phí", "ATM oxy miễn phí", "Nghĩa tình Công đoàn", "Bếp ăn nghĩa tình", "Đội hình hỗ trợ Công nhân"…

Trong chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã trao giấy khen và tuyên dương 64 gương "Đóa hồng tình nguyện" là những nữ đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động nỗ lực, tích cực, tiêu biểu tham gia công tác tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thuỳ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động