Thứ bảy 20/04/2024 10:08

Tổng thư ký Antonio Guterres tái đặc cử nhiệm kỳ hai

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tổng thư ký Liên hợp quốc - Antonio Guterres đã tái đắc cử nhiệm kỳ hai sau cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tổng thư ký Antonio Guterres tái đặc cử nhiệm kỳ hai
Tổng thư ký Liên hợp quốc - Antonio Guterres tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Theo đó, ngày 8-6 (giờ địa phương), cuộc bỏ phiếu đã diễn ra với sự tín nhiệm cao giành cho ông Antonio Guterres.

Dù có 10 người khác muốn tranh cử vào vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc nhưng không được quốc gia nào ủng hộ do đó đều không trở thành ứng cử viên chính thức.

Ông Guterres đảm nhận cương vị Tổng thư ký Liên hợp quốc từ năm 2017. Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2026.

Trong phát biểu ứng cử, ông Guterres nhấn mạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ tới, bao gồm tiếp tục ứng phó với đại dịch Covid-19 và giải quyết các hậu quả của đại dịch.

Ông Antonio Guterres, 72 tuổi, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 đến năm 2002. Ông từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc từ năm 2005 đến 2015.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động