Thứ tư 17/12/2025 20:49

Tổng thống Joe Biden ký tới 50 dự luật quan trọng dù sắp rời Nhà Trắng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2025, Tổng thống Joe Biden đã ký 50 dự luật quan trọng, trong đó có đạo luật chính thức công nhận đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ.
Tổng thống Joe Biden ký tới 50 dự luật quan trọng dù sắp rời Nhà Trắng
Tổng thống Joe Biden ký hàng loạt dự luật quan trọng trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2025. (Ảnh: ABC News)

Ngày 24/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã ký thông qua 50 dự luật, đánh dấu một trong những bước đi quan trọng cuối cùng trước khi chuyển giao quyền lực vào tháng 1/2025. Trong số các dự luật, nhiều chính sách có tác động sâu rộng tới đời sống xã hội và chính trị nước Mỹ.

Truyền thông Mỹ đưa tin, một trong những đạo luật đặc biệt được ký là việc chỉ định đại bàng đầu trắng trở thành biểu tượng chính thức của quốc gia. Dù loài chim này từ lâu đã được xem là đại diện cho nước Mỹ, nhưng trước đây chưa có một đạo luật liên bang nào công nhận chính thức.

Việc đại bàng đầu trắng chính thức được công nhận là biểu tượng quốc gia đã khẳng định thêm giá trị văn hóa và lịch sử của loài chim này đối với nước Mỹ. Đây là động thái mang tính biểu tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trước khi ông Biden rời nhiệm sở.

Ngoài ra, dự luật S.932 cấm các thành viên Quốc hội nhận lương hưu nếu bị kết tội tham nhũng cũng nhận được sự chú ý lớn. Trước đây, các chính trị gia vẫn có thể nhận lương hưu sau khi kháng cáo bất thành. Đạo luật này được thông qua sau bê bối của Thượng nghị sĩ Bob Menendez, người bị cáo buộc nhận hối lộ để giúp đỡ doanh nhân và chính phủ nước ngoài.

Một trong những dự luật nổi bật là luật bảo vệ thanh thiếu niên sống tại các cơ sở điều trị nội trú, được đề xuất bởi ngôi sao Paris Hilton. Đạo luật này yêu cầu thành lập một nhóm giám sát liên bang để đảm bảo an toàn, sức khỏe và quyền lợi cho thanh thiếu niên tại các cơ sở phục hồi chức năng.

Paris Hilton từng công khai về việc bị lạm dụng trong thời gian ở các cơ sở này và coi đây là bước tiến lớn trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn nước Mỹ.

Trước thềm chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1/2025, ông Biden đã ân xá cho 37 tù nhân liên bang đối mặt với án tử hình, chuyển họ sang án chung thân không ân xá. Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Mỹ.

Tổng thống Biden cũng phủ quyết một dự luật bổ sung 66 thẩm phán liên bang với lý do dự luật này được thông qua quá nhanh chóng mà không xem xét đầy đủ các vấn đề pháp lý liên quan.

Ngoài việc ký các đạo luật mới, chính quyền của ông Biden đang giải ngân các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng và viện trợ quân sự cho Ukraine – một phần trong chính sách ngoại giao và kinh tế dài hạn của chính quyền đương nhiệm.

Ông Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ tổng thống Ông Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ tổng thống

Thẩm phán New York vừa ra phán quyết gây chú ý, khẳng định ông Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ tổng thống trong ...

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Mỹ vừa tiến hành một cuộc không kích thành công, tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại ...

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm: Kinh tế và chi phí sinh hoạt là mối lo lớn của người Mỹ

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm: Kinh tế và chi phí sinh hoạt là mối lo lớn của người Mỹ

Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có dấu hiệu suy giảm nhẹ trong năm 2025, trong bối cảnh những lo ngại về nền kinh tế, lạm phát và chi phí sinh hoạt vẫn đè nặng lên tâm lý người dân Mỹ.
Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Ngày 12/12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động