Thứ sáu 19/04/2024 15:25
Bộ GTVT "chốt" thời gian hoàn thành thu phí tự động không dừng

Bộ GTVT "chốt" thời gian hoàn thành thu phí tự động không dừng

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) và các nhà cung cấp dịch vụ triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).
Chuyển đổi số: Cơ hội bứt phá cho báo chí

Chuyển đổi số: Cơ hội bứt phá cho báo chí

Suốt tiến trình 97 năm qua (21/6/1925 - 21/6/2022), từ những ngày đầu non trẻ, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, báo chí và người làm báo tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong đời sống xã hội.
Khẳng định vị thế của báo chí cách mạng

Khẳng định vị thế của báo chí cách mạng

Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vị thế của báo chí và người làm báo được tiếp tục khẳng định. Đây là bước phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng - đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng ta.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022; tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 13-17/6/2022.
Nói tiếng nói người Việt trên thế giới

Nói tiếng nói người Việt trên thế giới

Vừa qua, tại Trung tâm y học cổ truyền Vinmec - Sao Phương Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ ký kết thực hiện dự án “Hãy nói tiếng nói người Việt trên thế giới”. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa và y học cổ truyền dân tộc, góp phần nâng cao năng lực ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022: Người lao động vừa mừng, vừa lo

Tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022: Người lao động vừa mừng, vừa lo

Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ quy định, từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu tăng 6% là tin vui đối với công nhân lao động. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn về việc nghị định mới không quy định lao động qua đào tạo được trả lương cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Tập trung theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng

Tập trung theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.
Thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"

Thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” với trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.
Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch

Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch

Thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm đưa quận sớm trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Tháo gỡ khó khăn chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân Hà Nội

Tháo gỡ khó khăn chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân Hà Nội

Tại chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, công nhân tại KCN Thăng Long, TP Hà Nội mong muốn sớm được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà và các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động.
Thủ tướng yêu cầu theo dõi kỹ thông tin nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia

Thủ tướng yêu cầu theo dõi kỹ thông tin nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia

Văn phòng Chính phủ vừa có văn băn số 3649/VPCP-KTTH ngày 11/6/2022 gửi Bộ Công Thương, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thông tin giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Phát triển kinh tế tuần hoàn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh; đến 2025, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém; triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 4-10/6/2022.
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.
Thực hiện bài bản, đúng luật và có nhiều đổi mới

Thực hiện bài bản, đúng luật và có nhiều đổi mới

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng cơ bản, quan trọng của HĐND các cấp. Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND TP Hà Nội đã và đang tăng cường giám sát những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc, phát hiện nhiều bất cập trong thực hiện chính sách, từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp.
Ưu tiên các đơn vị đang thuê hoặc thiếu diện tích làm việc

Ưu tiên các đơn vị đang thuê hoặc thiếu diện tích làm việc

HĐND TP Hà Nội vừa thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn Thủ đô ở một số cơ quan, đơn vị. Kết quả khảo sát cho thấy, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn TP được thực hiện nghiêm túc, song vẫn có những hạn chế cần sớm khắc phục.
Hà Nội triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Hà Nội triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và của; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022; 3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 30/5-3/6/2022.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2022

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2022

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2022.
Người Anh hùng kể chuyện bắn máy bay B52 bằng nghệ thuật rối nước

Người Anh hùng kể chuyện bắn máy bay B52 bằng nghệ thuật rối nước

Ở Phường múa rối nước Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh), có một vở diễn không nơi nào có, đó là “Hà Nội đánh B52”. Đặc biệt hơn, tác phẩm này ra đời nhờ ý tưởng sáng tạo của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Đinh Thế Văn - Tiểu Đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 từng bắn hạ B52, bảo vệ bầu trời Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa năm 1972.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, đi lại; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm; gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 21-27/5/2022.
Thí điểm phân cấp 4 tỉnh, thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

Thí điểm phân cấp 4 tỉnh, thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.
Phải có quy định rõ ràng về thẩm quyền huy động người, phương tiện của lực lượng CSCĐ

Phải có quy định rõ ràng về thẩm quyền huy động người, phương tiện của lực lượng CSCĐ

Trong sáng 26/5, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động.
Lập Tổ công tác hoàn thiện phân bổ vốn phát triển KTXH thuộc lĩnh vực y tế

Lập Tổ công tác hoàn thiện phân bổ vốn phát triển KTXH thuộc lĩnh vực y tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24/5/2022 thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế (Tổ công tác).
Bế mạc SEA Games 31: Lời chào tạm biệt ấm áp từ nước chủ nhà

Bế mạc SEA Games 31: Lời chào tạm biệt ấm áp từ nước chủ nhà

Tối nay (23/5), Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung Điền kinh trong nhà (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động; xử lý nghiêm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng; phấn đấu không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 16-20/5/2022.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động