Thứ sáu 26/04/2024 02:21
Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư tỉnh uỷ Trần Đình Thành và nhiều cán bộ tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư tỉnh uỷ Trần Đình Thành và nhiều cán bộ tỉnh Đồng Nai

Trong các ngày 29 và 30/11/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 23. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Việt Nam là một trong số ít các quốc gia “đi sau về trước” trong tiêm chủng vaccine

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia “đi sau về trước” trong tiêm chủng vaccine

Chiều tối 30/11/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Ngoại giao vaccine – Bài học kinh nghiệm để thúc đẩy công tác Ngoại giao kinh tế trong tình hình mới.
Hội thảo lần thứ tư của Diễn đàn Khu vực ASEAN về vận dụng và thực thi UNCLOS 1982

Hội thảo lần thứ tư của Diễn đàn Khu vực ASEAN về vận dụng và thực thi UNCLOS 1982

Từ ngày 30/11 - 1/12/2022, diễn ra Hội thảo lần thứ tư của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.
Đan Mạch sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện

Đan Mạch sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện

Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nicolai Prytz (Ni-cô-lai Pờ-rai), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy để hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy để hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 25/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình nhân chuyến thăm của ông Lacroix tới Việt Nam và tham dự Hội nghị quốc tế về “Phụ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc - Tiến bộ vì hoà bình của nhân loại: Sức mạnh của hợp tác”.
“Tình Việt - Lào anh em: Mãi mãi không bao giờ phai”

“Tình Việt - Lào anh em: Mãi mãi không bao giờ phai”

Ngày 25/11/2022, tại Nhà khách Chính phủ đã diễn ra Tham khảo Chính trị Việt Nam - Lào lần thứ 7 dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune (Phô-xay Khảy-khăm-phi-thun).
Phát triển công nghiệp quốc phòng gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

Phát triển công nghiệp quốc phòng gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng.
Khánh thành Văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội

Khánh thành Văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội

Ngày 24/11/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Tổng Thư ký Toà trọng tài thường trực (PCA) Marcin Czepelak (M. Sê-pơ-lắc) đã chính thức khánh thành Văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội và gắn biển tên "Ngôi nhà Hòa bình" cho trụ sở Văn phòng.
Haiti mong muốn thu hút đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam

Haiti mong muốn thu hút đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 23/11/2022, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Haiti (Ha-i-ti) Azad Pierre Nasser Belfort (A-dát Pi-e-rơ Nát-xơ Ben-pho) nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam từ 22-29/11/2022.
Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil đi vào chiều sâu

Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil đi vào chiều sâu

Ngày 23/11/2022, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Liên bang Brazil (Bra-xin) Eduardo Paes Saboia (Ê-đu-a-đô Pai Sa-boi-a) tiến hành Phiên Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ VIII bằng hình thức hội đàm trực tuyến.
Bế mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18

Bế mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18

Chiều 20/11 tại đảo Djerba (Giéc-ba), Tunisia (Tuy-ni-di), sau gần hai ngày làm việc, Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 đã diễn ra trong không khí đồng thuận và thành công.
“Kết nối trong đa dạng: kỹ thuật số - động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ”

“Kết nối trong đa dạng: kỹ thuật số - động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ”

Ngày 19/11, tại đảo Djerba (Giéc-ba), nước Cộng hòa Tunisia (Tuy-ni-di), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị cấp cao cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 18 với chủ đề “Kết nối trong đa dạng: kỹ thuật số - động lực phát triển và đoàn kết trong không gian Pháp ngữ”.
Việt Nam nhấn mạnh lợi ích của thương mại và đầu tư phải hài hoà với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Việt Nam nhấn mạnh lợi ích của thương mại và đầu tư phải hài hoà với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Ngày 19/11/2022, tại Bangkok, Thái Lan, các Nhà Lãnh đạo APEC tiếp tục họp phiên thứ hai của Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 29 với chủ đề “Thương mại và Đầu tư bền vững”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp  Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Tại Bangkok, Thái Lan, trong khuôn khổ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Việt Nam đã chia sẻ những ý tưởng, quan điểm mới về xu thế phát triển, định hướng của APEC

Việt Nam đã chia sẻ những ý tưởng, quan điểm mới về xu thế phát triển, định hướng của APEC

Về chuyến công tác Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí…
“Rộng mở - Kết nối - Cân bằng”

“Rộng mở - Kết nối - Cân bằng”

Sáng 18/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, thủ đô Bangkok, Thái Lan, Hội nghị lần thứ 29 các Nhà Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao, Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022, ngày 18/11/2022 tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Ngày 17/11/2022, tại Băng-cốc, Thái Lan, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa (Ha-i-a-si I-ô-si-ma-sa).
“Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”

“Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”

Ngày 16-17/11/2022, Học viện Ngoại giao đã tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 về chủ đề “Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”.
ASEAN, Trung Quốc rà soát vòng hai dự thảo COC

ASEAN, Trung Quốc rà soát vòng hai dự thảo COC

ASEAN và Trung Quốc đã hoàn tất vòng rà soát thứ nhất và đang tiến hành vòng rà soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)...
Angola mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Angola mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu vừa hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Angola Domingos Vieira Lopes nhân chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.
Việt Nam phối hợp với các thành viên ASEAN thúc đẩy đoàn kết

Việt Nam phối hợp với các thành viên ASEAN thúc đẩy đoàn kết

Trước chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự Tuần lễ cấp cao APEC 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng ngoại giao Hà Kim Ngọc có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí...
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Chiều 15/11, Quốc Hội kết thúc kì họp thứ 4, QH khoá XV. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
Trên 97% Đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trên 97% Đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trình bày Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV từ ngày 20/10 đến 15/11/2022; Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV quyết nghị: Sau 21 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ

Ngày 14/11/2022, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Katherine Brown, Thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động